Gã dượng rể đồi bại khiến cháu vợ sinh con lĩnh 7 năm tù

Nhưng khi làm việc với công an, Phát không thừa nhận hành vi của mình và sau đó trốn khỏi địa phương. Đến khi bé K. sinh con, công an giám định ADN và xác định Phát chính là cha ruột của bé gái do K. sinh ra, nên khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Ngày 31/10, TAND huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự để đưa vụ án “Giao cấu với trẻ em” ra xét xử, đồng thời tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Phát (SN 1970, ngụ ấp Tân Vĩnh, xã Trường An, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) mức án 7 năm tù giam. Nạn nhân trong vụ án là cháu D. T K. (SN 2002, ngụ xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), cháu K là cháu của vợ gọi Phát bằng dượng rể.

Bị cáo Nguyễn Tấn Phát tại tòa

Theo cáo trạng, từ ngày 5/6 đến ngày 5/8/2017, Phát dụ dỗ giao cấu với bé D.T.K. nhiều lần ở nhiều nơi và tại nhà của vợ Phát, làm em này mang thai và sinh một bé gái. Thời điểm em K. bị xâm hại chỉ mới 15 tuổi. Khi gia đình phát hiện bé K. có thai đã làm đơn tố cáo Phát chính là "tác giả" của bào thai trong bụng bé K.

Nhưng khi làm việc với công an, Phát không thừa nhận hành vi của mình và sau đó trốn khỏi địa phương. Đến khi bé K. sinh con, công an giám định ADN và xác định Phát chính là cha ruột của bé gái do K. sinh ra, nên khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã Phát.

Đến ngày 13/7/2018 vừa qua, đối tượng Nguyễn Tấn Phát bị bắt giam khi đang thuê nhà sinh sống tại tỉnh Bình Phước.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Phát thừa nhận hành vi của mình và tỏa ra ăn năng hối cải.

Dựa vào những yếu tố trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Phát mức án như trên.

Vũ Huy (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hinh-su-dan-su/ga-duong-re-doi-bai-khien-chau-vo-sinh-con-linh-7-nam-tu