Gã đạo chích mê... ô-tô

Do nghiện ma túy nên mỗi lần đói thuốc, Vương Văn Long lại đập cửa kính ô-tô trộm tài sản để lấy tiền mua 'hàng'. Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, gã 'đạo chích' này đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị tài sản hơn 80 triệu đồng.

Do nghiện ma túy nên mỗi lần đói thuốc, Vương Văn Long lại đập cửa kính ô-tô trộm tài sản để lấy tiền mua “hàng”. Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, gã “đạo chích” này đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị tài sản hơn 80 triệu đồng.

Long thực nghiệm hiện trường vụ việc.

Long thực nghiệm hiện trường vụ việc.

Vương Văn Long (1990, trú xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An) là một thanh niên ăn chơi lêu lổng, không có nghề nghiệp ổn định. Do ăn chơi trác táng, Long bập vào ma túy và trở thành con nghiện lâu năm. Để có tiền nuôi “tiên”, cứ đêm đến, Long lại “lượn lờ” khắp phố để tìm kiếm ô-tô đập cửa kính, lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Chỉ trong một thời gian ngắn,CATP Vinh lần lượt nhận được nhiều đơn trình báo của các bị hại về việc, xe ô-tô của họ để ngoài đường thì bị kẻ gian đập cửa kính, lấy hết tài sản để bên trong. Đơn cử, chị Nguyễn Thị N. (1986, trú P. Hưng Phúc, TP Vinh) trình báo với nội dung, tối 3-2, kẻ gian đập vỡ cửa kính ô-tô hiệu Mazda3 của gia đình để trước cổng nhà trên đường Thành Thái (TP Vinh), lấy trộm chiếc ví cùng toàn bộ giấy tờ bên trong. Mới đây nhất, ngày 4-3, chị Nguyễn Thị Ng. (1966, trú P. Hưng Phúc, TP Vinh) để ô-tô hiệu Toyota trước cổng cũng bị kẻ gian đập phá, lấy trộm một chiếc cặp bên trong có 1,5 triệu kíp Lào, 1.500 USD và 2,5 triệu đồng cùng một số đồ dùng cá nhân khác.

Nhận đơn trình báo của các bị hại, CATP Vinh xác định đây là vụ việc có tính chất phức tạp. Lãnh đạo CATP Vinh đã xác lập Chuyên án 220T để đấu tranh, triệt xóa. Sau hơn 1 tháng theo dõi, xác minh bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 4-3, CATP Vinh đã khoanh vùng các đối tượng nghi vấn, đồng thời xác định Vương Văn Long chính là đối tượng gây ra hàng loạt vụ đập cửa kính ô-tô trộm cắp tài sản trong thời gian qua.

Đối tượng Vương Văn Long.

Long là đối tượng nghiện ma túy lâu năm. Năm 2016, Long bị kết án 5 năm tù vì thực hiện 18 vụ đập cửa kính ô-tô trộm tài sản. Tháng 5-2019, sau khi mãn hạn tù, Long không chịu tu thân mà tiếp tục đi trộm tài sản để lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng. Sau khi xác định Vương Văn Long đang ẩn náu tại một khách sạn trên địa bàn TP Vinh, các trinh sát (TS) trong BCA đã lập tức ập vào bắt giữ. Tại cơ quan CA, Vương Văn Long khai nhận đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản bằng hình thức như trên. Tài sản Long trộm được gồm 9,8 triệu đồng; 1.500 USD; 1.583.000 kíp Lào.

“Đối tượng Long chọn khung giờ từ 2-3 giờ sáng, thời điểm người dân ngủ say, đường phố vắng người qua lại, đặc biệt đối tượng lợi dụng những ngày trời mưa to để ra tay hành động. Thủ đoạn của đối tượng là dùng gạch, búa đập vỡ kính ô-tô, rồi lục lọi lấy hết tài sản mà bị hại bỏ trong xe, bất kỳ là tiền hay tài sản có giá trị. Trong đó ngày 16-2, lợi dụng trời mưa to, Long đã lấy gạch đập kính ô-tô hiệu Nissan của anh Bùi Hồng Ph. (1992, trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh) lấy trộm vợt bóng bàn trị giá 7,3 triệu đồng” - một ĐTV cho biết.

Cơ quan CA xác định, từ tháng 2-2020 đến thời điểm bị bắt, Long đã thực hiện 5 vụ đập kính ô-tô trộm tài sản, gây thiệt hại cho các nạn nhân hơn 80 triệu đồng. Sáng 11-3, cơ quan CSĐT CATP Vinh tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ án trộm cắp tài sản do đối tượng Vương Văn Long gây ra. Hiện vụ việc đang được CATP Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_221685_ga-dao-chich-me-o-to.aspx