Gạ đánh bài ăn tiền rồi cướp 300 triệu trên ô tô

Sau khi giật túi xách có 300 triệu đồng, Hải đạp nạn nhân ra khỏi ô tô rồi bỏ đi...

Ngày 21-5, Công an huyện Cư Jút (Đắk Nông) tạm giữ hình sự Hà Xuân Hải (32 tuổi, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), Lê Sơn (37 tuổi, xã Cư Knia, huyện Cư Jút) và Ngô Xuân Kiên (32 tuổi, xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra, ngày 18-5, nhóm ba thanh niên trên chở anh NĐA (trú Đồng Nai) từ TP Buôn Ma Thuột đi qua Cư Jút để xem trang trại nuôi heo. Trước khi đi, anh Anh có vào ngân hàng rút 300 triệu đồng để làm thủ tục ký hợp đồng xây dựng trang trại.

Hải bị bắt giữ để điều tra. Ảnh: ĐX

Hải bị bắt giữ để điều tra. Ảnh: ĐX

Đến Cư Jút, cả ba về nhà Sơn ăn cơm. Trong lúc uống bia, nhóm người đã bỏ thuốc làm giảm khả năng điều khiển hành vi vào ly bia của anh A. Sau đó, cả ba rủ anh A. chơi bài ăn tiền. Đánh được một lúc, anh A. nghỉ vì mệt. Lúc này Hải nói anh A. đã thua 40 triệu đồng tiền bài.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, Hải điều khiển ô tô chở Kiên, Sơn và A. lên huyện Đắk Mil (Đắk Nông) để xem công trình nhưng sau đó vào quán nhậu. Đến 23 giờ cùng ngày, Sơn điều khiển ô tô chở Hải, anh A. về lại Cư Jút, còn Kiên đón taxi về huyện Buôn Đôn.

Khi ô tô chạy đến khu vực thôn 12 (xã Nam Dong, huyện Cư Jút), Sơn dừng xe rồi Hải yêu cầu A. trả số tiền 40 triệu đồng thua bài trước đó nhưng A. không đồng ý.

Sau đó, Hải giật túi xách của A. (bên trong có 300 triệu đồng) rồi đạp nạn nhân ra khỏi xe.

Lấy được tiền, Hải, Sơn về phòng trọ của Hải tại TP Buôn Ma Thuột, sau đó Hải lấy 82.550.000đ đưa cho Sơn, số tiền còn lại Hải cất giữ và tiêu xài.

Vụ việc được trình báo đến cơ quan chức năng. Quá trình xác minh, Công an huyện đã bắt Sơn, Kiên, Hải khi ba đang trốn ở Bình Phước và Đắk Lắk.

HT

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/ga-danh-bai-an-tien-roi-cuop-300-trieu-tren-o-to-914108.html