Gã đàn ông nhờ bé gái kéo bao đất rồi đè nạn nhân cưỡng bức

Trong lúc nhờ bé gái hàng xóm kéo bao đất, Khanh đã dùng vũ lực, đè nạn nhân xuống bờ kênh để giở trò đồi bại.

Ngày 21/11, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt Nguyễn Hồng Khanh (37 tuổi, ngụ xã An Bình, huyện Thoại Sơn) 18 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Ngoài ra, Khanh còn bị HĐXX buộc bồi thường cho nạn nhân trên 30 triệu đồng.

Khanh bị tuyên phạt 18 năm tù. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

Khanh bị tuyên phạt 18 năm tù. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

Nạn nhân được xác định là cháu T. (SN 1999, trú xã An Bình, huyện Thoại Sơn).

Theo hồ sơ vụ án, nhà T. cách nhà Khánh khoảng 300m. Khoảng tháng 4/2013, trong một lần giăng lưới ngoài bờ kênh, Khanh nhờ T. kéo giúp một bao đất. Lợi dụng lúc không có ai xung quanh, bị cáo đẩy nạn nhân ngã xuống bờ kênh rồi giờ trò đồi bại. Đến tháng 8/2013, Khanh đến nhà T. chơi và tiếp tục dùng vũ lực để cưỡng bức nạn nhân (khi đó T. 14 tuổi). Tháng 9/2013, mẹ T. phát hiện con gái có biểu hiện lạ nên đưa đi khám thì bác sĩ cho biết nạn nhân có thai.

Sau khi bị gia đình T. tố cáo, Khanh bỏ trốn đến đầu năm 2017 mới về quê và bị bắt tháng 8/2018.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/ga-dan-ong-nho-be-gai-keo-bao-dat-roi-de-nan-nhan-cuong-buc-a252183.html