Gã đàn ông nhẫn tâm sát hại vợ rồi tạo hiện trường giả

Sau khi sát hại vợ, đối tượng Quyền đã uống rượu ngâm hạt mã tiền để tự tử nhưng được người thân phát hiện đưa đi cấp cứu nên thoát chết.

Ngày 14/11, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Đậu Đức Quyền (36 tuổi; ngụ tại thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương) 16 năm tù về tội “Giết người”. Đồng thời buộc bị cáo bồi thường 240 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Theo cáo trạng, tối ngày 9/5 vừa qua, sau khi ăn cơm cùng với vợ là chị N.T.M.T.và con trai (10 tuổi), Quyền tiếp tục mua rượu về nhà ngồi uống một mình.

Bị cáo Đậu Đức Quyền tại phiên tòa.

Sau đó, hai vợ chồng Quyền xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, Quyền đã bóp cổ chị T đến khi vợ mình tử vong. Chưa dừng lại, đối tượng tạo hiện trường giả bằng cách lấy chai rượu ngâm hạt mã tiền và dùng bơm tiêm hút rượu vào rồi bơm vào miệng của vợ, Quyền cũng uống rượu này để tự tử.

Tuy nhiên, rạng sáng ngày 10/11, thấy khó chịu trong người nên Quyền gọi cho người thân đến đưa đi cấp cứu nên may mắn qua khỏi. Ngày hôm sau, Quyền đến cơ quan Công an đầu thú.

Theo kết luận giám định pháp y, chị T. tử vong vì suy hô hấp và trụy tim mạch do bị chèn cổ.

Gia Hân

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ga-dan-ong-nhan-tam-sat-hai-vo-roi-tao-hien-truong-gia-d82639.html