Gã đàn ông lên kế hoạch sát hại tài xế xe ôm, cướp tài sản như thế nào?

Dũng nhờ tài xế xe ôm mua hộ một bao tải dứa để đi bắt chim rồi sử dụng chính chiếc bao này để bỏ xác nạn nhân sau khi ra tay sát hại.

Liên quan đến vụ tài xế xe ôm bị sát hại ở khu vực bờ đê Hữu Hồng, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân (Hà Nam), sau hơn 15 giờ gây án, nghi phạm đã bị các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Danh tính nghi phạm là Nguyễn Văn Dũng (SN 1990), trú tại huyện Đơn Dương (Lâm Đồng). Nạn nhân là ông Nguyễn Công Tư (SN 1962), trú tại Bảo Lộc 2, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý (Hà Nam).

Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận đã có thời gian quen biết với nạn nhân và nói mình cùng quê ở Hà Nam. Do cần tiền tiêu xài, hắn đã lên kế hoạch giết ông Nguyễn Công Tư do đã đi xe của ông này nhiều lần.

Trước khi gây án, Dũng gọi điện nhờ ông Tư mua hộ 3 bao tải dứa để đi bắt chim. Tin lời, ông Tư mua giúp và đưa về huyện Lý Nhân cho hắn.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Khi đến bờ đê sông Hồng, đoạn giáp ranh giữa 2 xã Đạo Lý và Chân Lý, thuộc huyện Lý Nhân, Dũng ra tay sát hại ông Tư rồi bỏ thi thể nạn nhân vào bao tải đựng dứa, giấu ở bụi cây ven đê. Sau đó, hung thủ cướp xe máy và một số tài sản trên người nạn nhân rồi bỏ trốn.

Ông Bùi Ngọc Diệp, Chủ tịch UBND phường Thanh Châu, TP Phủ Lý cho biết, phía chính quyền địa phương đã cử cán bộ xuống nhà hỏi thăm, động viên đến gia đình nạn nhân.

Ông Diệp cho biết thêm, nạn nhân là người hiền lành, các con đều trưởng thành. Sau khi tiếp nhận thông tin ông Tư bỗng dưng mất tích, phía chính quyền và người thân gia đình đã tích cực tìm kiếm nhưng vẫn không có tung tích gì. Đến trưa 21/5 thì nhận được tin phát hiện thi thể ông tại khu bờ đê xã Chân Lý khiến ai nấy đều bàng hoàng.

Đối tượng Dũng tại cơ quan công an.

Như đã đưa tin, khoảng 10h ngày 21/5, nhiều người dân sinh sống tại khu vực triền đê Hữu Hồng, thuộc địa phận giáp ranh giữa 2 xã Chân Lý và xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân tá hỏa khi phát hiện thi thể người đàn ông đang bị phân hủy mạnh.

Qua xác minh, danh tính nạn nhân là anh Nguyễn Công Tư (SN 1962), trú tại tổ dân phố Bảo Lộc 2, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý (Hà Nam), làm nghề lái xe ôm tại nút giao Liêm Tuyền, xã Liêm Tuyền, TP Phủ Lý.

Tại hiện trường, cơ quan chức nắng tiến hành khám nghiệm tử thi đã xác định phần đầu của nạn nhân bị vỡ, chiếc xe máy Sirius được dùng làm phương tiện hành nghề chở khách và các tài sản cá nhân của nạn nhân cũng biến mất.

Lê Phương Anh

Nguồn ANTT: http://antt.vn/ga-dan-ong-len-ke-hoach-sat-hai-tai-xe-xe-om-cuop-tai-san-nhu-the-nao-274076.htm