Gã đàn ông hiếp dâm bé gái bán vé số lĩnh án chung thân

Khanh nói dối bé gái rằng có quen với gia đình, sau đó mua cho nạn nhân hộp bắp xào và dụ dỗ đến khu vực vắng người, dùng vũ lực cưỡng hiếp.

Ngày 25/9, TAND tỉnh An Giang tuyên bị cáo Nguyễn Duy Khanh (35 tuổi, ngụ thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú) án chung thân về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Khanh tại phiên tòa. Ảnh: Anh Tầm.

Khanh tại phiên tòa. Ảnh: Anh Tầm.

Nạn nhân là bé gái bán vé số 9 tuổi, ngụ cùng huyện. Theo cáo trạng, tối 12/5, Khanh nhìn thấy bé gái bán vé số ở thị trấn Cái Dầu nên nảy sinh dục vọng.

Người đàn ông này nói dối rằng có quen với mẹ nạn nhân, sau đó mua cho hộp bắp xào và chở đến công viên ngồi ăn.

Khanh bị cáo buộc đã dụ dỗ bé gái, đưa đến bãi đất trống và dùng vũ lực nhiều lần cưỡng hiếp. Sau đó, Khanh đưa bé gái đến nhà trọ gần đó thuê phòng.

Chủ nhà trọ phát hiện trên người bé gái dính bùn đất nên gặng hỏi, phát hiện sự việc. Lúc này, Khanh nhanh chân bỏ trốn. Cảnh sát vào cuộc điều tra, bắt giữ kẻ cưỡng hiếp bé gái.

Qua điều tra, năm 2003, Khanh từng có tiền án về tội trên và bị tuyên 16 năm tù.

Minh Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ga-dan-ong-hiep-dam-be-gai-ban-ve-so-linh-an-chung-than-post994077.html