Gã đàn ông cướp mạng 2 người thân

Hai án mạng xảy ra vào rạng sáng nay, khiến người dân Thành phố Hải Phòng bàng hoàng. Nạn nhân là anh ruột và mẹ nuôi của nghi phạm.

Theo Công an Hải Phòng, khoảng 5h hôm nay, 27/7, tại nhà anh Đàm Văn Thắng (sinh năm 1981, ở số 24/23 Chợ Hàng, phường Đông Hải, Quận Lê Chân, Hải Phòng), Đàm Văn Hiếu, sinh năm 1983, ở cùng địa chỉ trên (là em trai Thắng) đã dùng dao đâm anh Thắng tử vong rồi bỏ trốn.

Ngôi nhà số 24/23 Chùa Hàng, phường Đông Hải, quận Lê Chân, nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Báo An ninh Hải Phòng.

Khoảng 15 phút sau, Hiếu đến gõ cửa nhà bà Hoàng Thị Ngọc Bích (SN 1960, ở 38B Kỳ Đồng, phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, Hải Phòng), mẹ nuôi của Hiếu (nguồn tin khác, bà Bích là mẹ nuôi anh Thắng). Khi bà Bích mở cửa bước ra, Hiếu dùng dao đâm, nạn nhân chỉ kịp chạy vào nhà mấy bước thì gục xuống. Sự việc được camera của nhà liền kề ghi lại.

Người nhà và người dân lập tức đưa bà Bích đi bệnh viện cấp cứu nhưng bà Bích không qua khỏi.

Thông tin ban đầu, Hiếu và anh Thắng xảy ra cãi vã, dù mẹ ruột van xin, Hiếu vẫn cướp mạng anh trai.

Bà Bích được hàng xóm nhận xét là hiền lành, sống tốt. Con trai đi tàu, bà ở cùng con dâu và một người em. Trước đây, Hiếu cùng vợ thuê nhà bên cạnh nhà bà Bích để bán bánh mỳ, sau đó chuyển đi nơi khác.

Công an quận Hồng Bàng và Công an quận Lê Chân tiếp tục điều tra hai án mạng trên.

P. Luật

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/ga-dan-ong-cuop-mang-2-nguoi-than-404415.html