Gã đàn ông 42 tuổi đốt nhà trọ của người phụ nữ 48 tuổi ở Vũng Tàu

Khoảng 2h sáng, Nghĩa mang xăng đến nhà trọ nơi mẹ con chị L. thuê rồi phóng hỏa khiến 2 người bên trong bị bỏng nặng.

Ngày 27/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt giữ Danh Hiếu Nghĩa (SN 1978, quê Đồng Tháp) là nghi phạm trong vụ phóng hỏa đốt nhà trọ khiến 2 người bị thương nặng.

Cơ quan chức năng cũng khám nghiệm hiện trường, trong đó nhiều vật dụng trong phòng trọ như chăn nệm, quạt, quần áo bị thiêu rụi, trần nhà bám đầy khói đen.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 27/3, Nghĩa đem xăng đến nhà trọ nơi mẹ con chị L. (SN 1972) tại đường Phước Thắng, phường 12, TP Vũng Tàu rồi châm lửa phóng hỏa.

Do lửa lan nhanh nên chị L.và cháu T (SN 2000) bị bỏng nặng phải đưa đi cấp cứu tại BV Chợ Rẫy, TP.HCM. Sau khi gây án, Nghĩa bỏ trốn.

Nghĩa đã bị bắt sau khi lẩn trốn

Nhận được thông tin, lực lượng công an xác minh, truy bắt Nghĩa. Đến khoảng 10h30 cùng ngày, Nghĩa bị bắt khi đang lẩn trốn tại một căn nhà trên đường Chi Lăng, phường 12, TP Vũng Tàu.

Được biết, chồng chị L. đã mất nên 2 mẹ con thuê trọ sống tại đây. Nguyên nhân vụ phóng hỏa ban đầu nghi do ghen tuông.

Theo Người lao động

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/ga-dan-ong-42-tuoi-dot-nha-tro-cua-nguoi-phu-nu-48-tuoi-o-vung-tau-628660.html