Gã chồng câm điếc giết vợ rồi dựng hiện trường giả bị khởi tố

Ngày 22/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Tới (câm điếc bẩm sinh; 31 tuổi, ngụ phường An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) về tội giết người.

Trước đó, sáng 18/5, trao đổi với báo Zing, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ Phạm Văn Tới vì nghi vấn giết vợ, tạo hiện trường giả. Thiếu tướng Dũng cho hay: "Chúng tôi đang tạm giữ Tới để tiếp tục làm rõ những nghi vấn trong vụ án. Nghi can là người câm điếc nên việc lấy lời khai có nhiều khó khăn"... Tuy nhiên bằng các chứng cứ thu thập được tại hiện trường cùng tài liệu điều tra, Tới đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Khoảng 9 giờ 15 sáng 16/5, Công an tỉnh Quảng Nam nhận tin báo về việc chị Phạm Thị Tuyết (31 tuổi, vợ Phạm Văn Tới) là người câm điếc, bất tỉnh tại nhà riêng, trên cổ nạn nhân có vết bầm tím, dây chuyền và nhẫn vàng trên người bị mất.

Thái độ của đối tượng Tới khi ở cơ quan công an và khi ở hiện trường giả. Ảnh: PLO & Zing

Thái độ của đối tượng Tới khi ở cơ quan công an và khi ở hiện trường giả. Ảnh: PLO & Zing

Đến 9h30 cùng ngày, chị T. tử vong. Qua xác minh ban đầu, trên cổ của chị T. có vết bầm tím. Đối tượng Tới cho biết, mất 1 sợi dây chuyền vàng 2 chỉ và 1 nhẫn vàng 1 chỉ chị T., đeo trong người.

Qua điều tra, công an xác định Tới là nghi phạm sát hại vợ nên mời đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, gã này thừa nhận đã bóp cổ, nhận nước vợ trong lúc nạn nhân đang gội đầu ở nhà vệ sinh của gia đình. Công an xác định nạn nhân Tuyết chết do ngạt nước.

Sau khi vợ tử vong, nghi phạm đã lấy sợi dây chuyền cùng nhẫn vàng của nạn nhân cất giấu rồi chạy sang nhà hàng xóm nhờ người đưa vợ đi cấp cứu. Hai vợ chồng Tới đều câm điếc bẩm sinh.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/ga-chong-cam-diec-giet-vo-roi-dung-hien-truong-gia-bi-khoi-to-93620-3.html