Gã cha dượng hành hung bé trai 8 tuổi có thể đối mặt với 3 năm tù

Liên quan đến vụ việc cha dượng hành hung bé trai 8 tuổi ở Trà Vinh, Công an tỉnh này đã quyết định bắt tạm giam đối tượng về tội cố ý gây thương tích. Theo luật sư, người cha dượng có thể đối mặt với mức án từ 6 tháng đến 3 năm tù.

Chiều 3/11, Công an huyện Trà Cú (Trà Vinh), đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Thạch Chane Sô Khum ( 29 tuổi, ngụ ấp Sóc Cha B, xã Thạch Sơn, huyện Trà Cú) về tội cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, ngày 31/10, cháu P. lén lấy tiền của gia đình đem vào lớp ném cho bạn bè nhặt. Cô giáo phát hiện vụ việc nên báo cho phụ huynh học sinh biết.

Đi học về cháu P. bị cha dượng là Khum bắt cởi trần và dùng roi tre đánh, cắn vào tai và dùng ghế nhựa ném vào người cháu gây thương tích.

Mẹ ruột cháu P. chứng kiến và can ngăn nhưng không đưa con đi bệnh viện điều trị mà tiếp tục cho con đi học.

Chiều cùng ngày, cô giáo phát hiện trên người của cháu P. có nhiều vết thương đã liên hệ với phụ huynh và báo lên chính quyền địa phương.

Cháu P. bị cha dượng dùng cây tre đánh đập dã man.

Ngày 2/11, cháu P. được đưa đi giám định thương tích, kết quả giám định cho thấy cháu P. bị vật cứng tác động mạnh gây thương tích 16%. Trên người bé có đến 18 vết sẹo, 35 vết thâm tím và 5 vết trầy xước.

Được biết, cháu P. là con ruột của ông Nhan Văn B. và bà là Thạch Thị Sô Ph.

Ông B. hiện đang là phó chủ tịch một xã ở huyện Trà Cú, còn bà Ph. hiện đang là hiệu phó một trường mầm non ở xã Thanh Sơn.

Vợ chồng ông B. li dị nhau từ năm 2010, cháu P. được tòa giao cho bà Ph. Nuôi dưỡng, cách đây 2 năm bà Ph. đi thêm bước nữa với Khum và dọn về chung sống tại xã Thanh Sơn.

Gã cha dượng đánh con riêng của vợ.

Liên quan đến vụ việc, luật gia Đoàn Thị Thu Hằng, thạc sĩ luật Hình sự, khoa Luật, đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: “Trẻ em là đối tượng được gia đình, Nhà nước và xã hội tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự. Hành vi bạo hành cháu P. của ông Khum là một trong những hành vi bị nghiêm cấm theo Điều 6, luật Trẻ em 2016 và có dấu hiệu cấu thành tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo quy định tại Điều 104, Bộ luật Hình sự.

Theo luật gia Hằng, với kết quả giám định, cháu P. bị thương tích 16%, trên người có 18 vết sẹo, 35 vết bầm tím nên chiếu theo điểm d, khoản 1, Điều 104, gã cha dượng có thể đối mặt với hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Ngoài ra, bà Hằng cũng khuyến cáo, để hạn chế tình trạng bạo hành trẻ em thì cộng đồng và nhà trường cần quan tâm, sát sao đến trẻ em nhiều hơn nữa. Người dân khi phát hiện hành vi bạo hành có quyền tố giác tới bất cứ cơ quan có thẩm quyền nào nơi sự việc xảy ra để kịp thời thụ lí và xử lí để tránh những hậu quả không mong muốn đến với các em.

“Điều 104. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;

b) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;

c) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người;

d) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

e) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

f) Có tổ chức;

g) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;

h) Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê;

i) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm;

k) Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân”.

Nhật Hạ (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hinh-su-dan-su/ga-cha-duong-hanh-hung-be-trai-8-tuoi-co-the-doi-mat-voi-3-nam-tu