Gà bị chặt đầu vẫn sống 'nhăn' sau 9 ngày

Con gà ở huyện Mueang Ratchaburi, tỉnh Ratchaburi ở miền Trung Thái Lan vẫn hoạt động bình thường mặc dù không có đầu.

Tính đến nay con gà đã sống được 9 ngày kể từ khi mất đầu. Một bác sĩ thú y tên Supakadee Arun Thong đang chăm sóc con gà bằng cách thả thức ăn vào cổ nó và cho uống thuốc kháng sinh.

Người dân địa phương cho biết nó có thể bị con vật khác tấn công. Bác sĩ thú y Supakadee đang hy vọng ai đó sẽ sớm nhận nuôi con gà.

Mỹ Nga

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/do-day/ga-bi-chat-dau-van-song-nhan-sau-9-ngay-tintuc399176