Gã bán thịt lợn xâm hại bé gái Hà Nội trong vườn chuối chấp nhận án chung thân

Sau phiên tòa sơ thẩm, gã bán thịt lợn có hành vi xâm hại bé gái 9 tuổi đã kháng có, cho rằng bản thân chỉ có hành vi dâm ô. Tuy nhiên sau đó 'yêu râu xanh' lại tự nguyện rút đơn, chấp nhận mức án chung thân vấp sơ thẩm tuyên trước đó.

Bị cáo Trình tại phiên tòa sơ thẩm.

Bị cáo Trình tại phiên tòa sơ thẩm.

Ngày 25/12, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Trọng Trình (SN 1988, ở Chương Mỹ, Hà Nội) ra xét xử phúc thẩm về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Phiên tòa được mở theo kháng cáo của bị cáo, bị hại. Phiên tòa được xử kín.

Theo hồ sơ vụ án, trưa 24/2/2019, khi đang làm việc trên cánh đồng lúa của gia đình, chị Bùi Thị Tuyên nhìn thấy một người đàn ông đi xe máy, chở theo một bé gái đeo cặp học sinh đi qua.

Khoảng 20 phút sau, chị Tuyên thấy bé gái là cháu V.N.Q (SN 2009) trên đến gần chỗ mình với cánh tay cử động không bình thường. Hỏi chuyện, chị Tuyên được bé gái cho biết bị người đàn ông chở mình khi nãy đánh. Sau đó, cháu Q. nhờ chị Tuyên đưa về nhà vì bị chảy máu, tinh thần hoảng loạn. Thấy con gái bị xâm hại, cha mẹ cô bé đã làm đơn tố cáo công an.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định khoảng 10 giờ 30 phút ngày 24/2/2019, sau khi bán thịt lợn xong, Nguyễn Trọng Trình đi xe máy về thị trấn Chúc Sơn (Chương Mỹ, Hà Nội). Khi đi đến đoạn đường gần khu vực nghĩa trang liệt sỹ xã Hợp Đồng (huyện Chương Mỹ), Trình nhìn thấy cháu V.N.Q (SN 2009) đang đi bộ một mình nên nảy sinh ý định xấu với cô bé.

Theo cáo trạng, Trình dừng xe, bảo bé gái lên xe để mình chở về. Nhìn người đàn ông lạ, cô bé hỏi Trình: “Chú là bạn bố cháu à”, Trình đáp: “Ừ”. Tin lời Trình nói là thật, cháu Q. đã lên xe mà không biết sắp bị gã bán thịt lợn đánh đập, xâm hại một cách tàn nhẫn.

Tài liệu điều tra thể hiện, khi đi qua vườn chuối ở thôn Bài Trượng (xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ), quan sát không có người, gã bán thịt lợn đã dụ bé gái vào bên trong. Tại đây, Nguyễn Trọng Trình “hiện nguyên hình là yêu râu xanh”, xâm hại cô bé. Quá trình xâm hại bé gái, gã đàn ông táng tận lương tâm khiến nạn nhân gãy nhiều răng, gãy tay, tổn thương vùng kín…

Với hành vi trên, Nguyễn Trọng Trình bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt tù chung thân về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Bởi theo nhận định của Hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo đã gây ra hậu quả đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, gây chấn tâm lý, để lại những di chứng lâu dài cho cuộc sống bình thường của sau này của bị hại, gây hoang mang, lo lắng, bất bình trong quần chúng nhân dân…

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền là 400 triệu đồng.

Sau phiên tòa, Nguyễn Trọng Trình kháng cáo kêu oan. Tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Trình lại thừa nhận hành vi giao cấu với bé gái, xin rút kháng cáo, chấp nhận mức án chung thân về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Phía bị hại thấy bị cáo rút đơn cũng rút đơn kháng cáo để nghị cấp phúc thẩm xem xem xét lại mức án với Trình vì cho rằng quá nhẹ.

Hồng Mây

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-dinh/ga-ban-thit-lon-xam-hai-be-gai-ha-noi-trong-vuon-chuoi-chap-nhan-an-chung-than-486835.html