G77 thông qua tuyên bố hối thúc dỡ bỏ trừng phạt Triều Tiên

Sáng 30/9, truyền thông Triều Tiên đưa tin các quốc giá thành viên thuộc Nhóm các nước đang phát triển (G77) đã thông qua tuyên bố phản đối các lệnh trừng phạt kinh tế đơn phương nhằm vào Triều Tiên, gây phương hại tới sự phát triển và thịnh vượng của quốc gia Đông Bắc Á này.

Theo Đài phát thanh trung ương Triều Tiên KCBS, tại cuộc họp cấp Ngoại trưởng G77 lần thứ 43 ở New York, Mỹ hôm 27/9 vừa qua, các nước thành viên đã thông qua tuyên bố kêu gọi dỡ bỏ ngay lập tức các lệnh trừng phạt đơn phương nhằm vào Triều Tiên. Cũng theo KCBS, đại diện phía Triều Tiên cũng đã có bài phát biểu với cam kết hợp tác hơn nữa với các nước G77.

Bên cạnh vấn đề Triều Tiên, G77 cũng nhất trí ủng hộ thỏa thuận hạt nhân 2015 giữa Iran và các đối tác phương Tây, đồng thời lên án các lệnh trừng phạt đơn phương nhằm vào Tê-hê-ran cũng như các nước khác bởi điều này gây thiệt hại về kinh tế và phát triển xã hội, đánh mất cơ hội đối thoại giữa các quốc gia.

G77 là tổ chức liên chính phủ các nước đang phát triển, hoạt động chủ yếu trong khuôn khổ của LHQ, với mục tiêu thúc đẩy các lợi ích kinh tế chung giữa các nước thành viên. Nhóm ra mắt vào năm 1964 với 77 nước sáng lập, và kể từ đó đến nay đã mở rộng lên tới 134 nước thành viên./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/g77-thong-qua-tuyen-bo-hoi-thuc-do-bo-trung-phat-trieu-tien