G7 tiến sát thỏa thuận lịch sử về thuế doanh nghiệp toàn cầu

Dự kiến, các Bộ trưởng Tài chính G7 sẽ đưa ra tuyên bố chung ngày 5/6, nêu rõ lập trường chung của nhóm; ủng hộ kêu gọi của Tổng thống Biden về chế độ thuế toàn cầu cho doanh nghiệp lớn nhất thế giới.

Các nền kinh tế tiên tiến hàng đầu thế giới sẽ nhất trí một quan điểm chung về việc đánh thuế các công ty đa quốc gia vào thứ Bảy 5/6, nhằm nỗ lực chấm dứt cuộc chạy đua xuống đáy kéo dài ba thập kỷ về thuế doanh nghiệp, vốn sẽ tăng thêm thu nhập cho các chính phủ trên thế giới.

Các bộ trưởng tài chính từ nhóm các quốc gia G7 vẫn còn mặc cả về các chi tiết của thỏa thuận vào cuối ngày thứ Sáu, tại một cuộc họp ở London do Bộ trưởng Ngân khố Anh Rishi Sunak chủ trì.

Các đại biểu tại cuộc họp cho biết G7 sẽ đồng ý về nguyên tắc để thay đổi cơ sở của luật thuế doanh nghiệp quốc tế lần đầu tiên trong một thế kỷ. Kế hoạch lịch sử nhằm mục đích buộc các công ty lớn nhất thế giới phải trả nhiều thuế hơn ở các quốc gia nơi họ kinh doanh, không chỉ nơi họ đặt trụ sở chính.

 G7 tiến sát thỏa thuận lịch sử về thuế doanh nghiệp toàn cầu

G7 tiến sát thỏa thuận lịch sử về thuế doanh nghiệp toàn cầu

Bộ trưởng tài chính Đức Olaf Scholz nói với BBC rằng ông "hoàn toàn tin tưởng" rằng các bộ trưởng sẽ đạt được một thỏa thuận. Ông nói: “Chúng tôi sẽ có một thỏa thuận thực sự sẽ thay đổi thế giới.

Bruno Le Maire, Bộ trưởng Tài chính của Pháp, cho biết các bộ trưởng đang tiến đến sát một "thỏa thuận lịch sử" sẽ cho thế giới thấy rằng G7 vẫn là một lực lượng toàn cầu trong việc xác định các quy tắc của trò chơi trong trật tự quốc tế thế kỷ 21.

Các nước đã đàm phán để tìm kiếm một hiệp định thuế quốc tế kể từ năm 2013. Các cuộc đàm phán tại OECD khiến Mỹ và các nước châu Âu gặp khó khăn, đặc biệt là về việc đánh thuế các công ty công nghệ lớn của Mỹ, nhưng triển vọng về một thỏa thuận đã tăng lên đáng kể sau khi Joe Biden thay thế Donald Trump với tư cách là tổng thống Mỹ vào đầu năm nay và lập bảng các đề xuất mới.

Các bộ trưởng tài chính G7 dự kiến sẽ phát hành một tuyên bố vào thứ Bảy nêu rõ lập trường chung mới của họ và ủng hộ lời kêu gọi của chính quyền Biden về một chế độ toàn cầu cho các công ty lớn nhất thế giới và tỷ lệ tối thiểu toàn cầu.

Các vấn đề vẫn phải giải quyết bao gồm liệu mức thuế tối thiểu toàn cầu sẽ ở mức 15% mà Hoa Kỳ đã đề xuất hay liệu nó có nên được định nghĩa là “ít nhất 15%” hay không.

Hai người có hiểu biết về các cuộc đàm phán cho biết Mỹ đang thúc đẩy một "cuộc thương lượng khó khăn" về câu hỏi khi nào Anh, Pháp và Ý nên loại bỏ thuế kỹ thuật số của họ khi một thỏa thuận được ký kết.

Mỹ muốn điều này xảy ra ngay lập tức, nhưng Pháp và Anh cho rằng đây không phải là bước khởi đầu bởi vì nó sẽ khiến những gã khổng lồ kỹ thuật số phải trả ít thuế hơn hiện tại.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G7 diễn ra khi Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới hổi hàng đầu thế giới (G20) và OECD đang đàm phán về các vấn đề thuế quốc tế, bao gồm thuế tối thiểu toàn cầu. G20 hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận chính trị vào tháng Bảy tới.

Chính phủ của Tổng thống Mỹ Biden xem thỏa thuận về mức thuế tối thiểu toàn cầu là cách để chấm dứt "cuộc đua xuống đáy" về thuế doanh nghiệp, đồng thời coi thỏa thuận là cách để ngăn các công ty Mỹ trở nên kém cạnh tranh hơn nếu Mỹ tăng thuế doanh nghiệp.

Hiện tại không có mức thuế tối thiểu toàn cầu, và theo The Hill, một thỏa thuận về mức thuế tối thiểu toàn cầu sẽ khuyến khích các quốc gia thiết lập cơ chế để đảm bảo rằng các công ty của họ phải trả mức thuế tối thiểu đối với thu nhập từ nước ngoài của họ.

G7 bao gồm các nước Mỹ, Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy và Nhật Bản.

Trúc Nhi (t/h)

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/g7-tien-sat-thoa-thuan-lich-su-ve-thue-doanh-nghiep-toan-cau-d21687.html