G7 thảo luận về giới hạn giá dầu của Nga vào ngày 2/9

Nhà Trắng cho biết, Bộ trưởng Tài chính các nước G7 sẽ thảo luận về giới hạn giá dầu đối với Nga theo đề xuất của chính quyền Mỹ vào hôm 2/9.

Hôm 31/9, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết: “Chúng tôi tin rằng, đây là cách hiệu quả nhất đánh mạnh vào nguồn thu của Tổng thống Vladimir Putin. Điều này khiến doanh thu dầu của Nga không chỉ giảm mà còn khiến giá năng lượng toàn cầu giảm”.

Tháng trước, Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết, mặc dù xuất khẩu dầu của Nga xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm ngoái, nhưng doanh thu xuất khẩu của nước này trong tháng 6 đã tăng 700 triệu USD so với tháng trước đó. Giá dầu cao hơn 40% so với mức trung bình của năm ngoái.

Giá dầu thế giới liên tục tăng mạnh sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. (Ảnh: AP)

Giá dầu thế giới liên tục tăng mạnh sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. (Ảnh: AP)

Các nhà lãnh đạo phương Tây đã đề xuất giải quyết điều đó thông qua giới hạn giá dầu. Mục đích là giới hạn số tiền các nhà máy lọc dầu và thương nhân phải chi trả cho việc mua dầu thô từ Nga. Moskva cho biết họ sẽ không tuân theo và sẽ vận chuyển dầu đến các quốc gia không tuân theo giá trần.

Lãnh đạo G7 cũng đã xem xét các giải pháp thay thế khác, bao gồm cả việc ngăn chặn việc vận chuyển dầu của Nga.

Hôm 31/9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và Bộ trưởng Tài chính Nadhim Zahawi đã thảo luận về kế hoạch áp giá trần với xuất khẩu dầu của Nga và duy trì viện trợ kinh tế cho Ukraine.

"Giới hạn giá dầu là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để đối phó với lạm phát bằng cách đảm bảo dòng dầu ổn định vào thị trường toàn cầu với mức giá thấp hơn", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho hay.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Tài chính Nadhim Zahawi cho biết, ông tin tưởng rằng các đồng minh phương Tây có thể thực hiện áp trần giới hạn giá dầu hiệu quả để giảm doanh thu từ dầu của Nga và duy trì giá dầu bền vững.

Ông Nadhim Zahawi nhấn mạnh, hiệu quả của việc thực thi giới hạn gái dầu Nga đòi hỏi sự tham gia của các quốc gia, bao gồm cả Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Nam Phi.

Nhiều nước đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga sau khi Moskva phát động chiến dịch đặc biệt tại Ukraine. Tuy nhiên, các nước tiêu thụ dầu quan trọng như Trung Quốc và Ấn Độ đã tăng cường nhập khẩu dầu với giá chiết khấu từ Nga lên mức kỷ lục.

Một số thương nhân và nhà phân tích thị trường dầu nghi ngờ về hiệu quả của việc áp giới hạn giá vì Nga đã tìm cách vận chuyển dầu của mình đến châu Á mà không sử dụng dịch vụ bảo hiểm tàu biển của phương Tây.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/g7-thao-luan-ve-gioi-han-gia-dau-cua-nga-vao-ngay-2-9-ar698104.html