G7 thảo luận thách thức từ công nghệ kỹ thuật số

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki cho biết, Nhật Bản chủ trì cuộc họp các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra ngày 12/4 tại thủ đô Washington (Mỹ).

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki (giữa), Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản Masato Kanda (trái) và Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản Haruhiko Kuroda phát biểu với báo giới sau cuộc họp các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương G7 tại thành phố Bengaluru (Ấn Độ) ngày 23/2/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki (giữa), Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản Masato Kanda (trái) và Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản Haruhiko Kuroda phát biểu với báo giới sau cuộc họp các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương G7 tại thành phố Bengaluru (Ấn Độ) ngày 23/2/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nội dung chính được thảo luận tại cuộc họp này là các vấn đề cơ bản liên quan đến nền kinh tế toàn cầu, chuỗi cung ứng, lạm phát và cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Phát biểu tại Hội nghị mùa xuân của Nhóm Ngân hàng thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế ở Washington, Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản Masato Kanda cho biết, G7 sẽ tìm giải pháp tốt nhất để giúp các nước đang phát triển ra mắt các loại tiền kỹ thuật số do ngân hàng trung ương phát hành (CBDC) phù hợp tiêu chuẩn quốc tế.

Ông cho biết đây là một trong những chủ đề chính trong các cuộc thảo luận tại G7 năm nay do Nhật Bản chủ trì, nhằm giải quyết những thách thức mà cộng đồng toàn cầu phải đối mặt từ công nghệ kỹ thuật số.

Các ngân hàng trung ương G7 đã đặt ra các tiêu chuẩn chung đối với việc phát hành CBDC, trong khi một số nước đang áp dụng thử nghiệm. Theo Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản, cần thiết phải giải quyết các rủi ro từ sự phát triển CBDC bằng cách bảo đảm các yếu tố như tính minh bạch và quản trị tốt.

Ông Kanda cũng cảnh báo những thách thức mà công nghệ kỹ thuật số mang đến như nguy cơ an ninh mạng, lan truyền thông tin sai lệch, chia rẽ xã hội và chính trị cũng như nguy cơ gây bất ổn cho thị trường tài chính.

Một ưu tiên khác trong các cuộc thảo luận của G7 năm nay sẽ là giải quyết các lỗ hổng nợ của một số quốc gia có thu nhập trung bình. Thứ trưởng Kanda cho rằng, có một chút khó khăn trong các cuộc thảo luận về vấn đề xóa nợ cho Zambia, Ghana và Ethiopia trong tuần này. Đối với Sri Lanka, ông hy vọng có thể đạt được tiến bộ với kế hoạch thành lập nhóm chủ nợ vào ngày 13/4 do Nhật Bản, Pháp và Chủ tịch G20 Ấn Độ khởi xướng.

Theo Báo Nhân Dân

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/the-gioi/g7-thao-luan-thach-thuc-tu-cong-nghe-ky-thuat-so-173013.html