G7 đoàn kết 'hạ' thách thức từ Bắc Kinh, Trung Quốc nói 'những ngày này đã qua đi một cách tuyệt vọng'

Ngày 13/6, các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã chỉ trích Trung Quốc về những hành động liên quan khu vực Tân Cương và Hong Kong.

Các nhà lãnh đạo G7 trong phiên chụp ảnh gia đình tại Vịnh Carbis, Cornwall, Anh, ngày 11/6. (Nguồn: Getty)

Các nhà lãnh đạo G7 trong phiên chụp ảnh gia đình tại Vịnh Carbis, Cornwall, Anh, ngày 11/6. (Nguồn: Getty)

Tuyên bố chung được đưa ra sau Hội nghị thượng đỉnh kéo dài 3 ngày từ 11-13/6 nêu rõ, Nhóm "sẽ thúc đẩy các giá trị, trong đó có hành động kêu gọi Trung Quốc tôn trọng các quyền cơ bản, đặc biệt là liên quan đến Tân Cương và Hong Kong”.

Trong khi đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cùng ngày cho biết, các nhà lãnh đạo G7 đã nhất trí đoàn kết mạnh mẽ để giải quyết những thách thức mà Trung Quốc gây ra.

Phát biểu tại một buổi họp báo được phát sóng trên truyền hình sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh G7, Thủ tướng Trudeau cho rằng, Canada đã đi đầu trên con đường hướng tới cách tiếp cận chung để giải quyết những thách thức mà Trung Quốc gây ra.

Theo nhà lãnh đạo Canada: "Tương tự các đối tác, chúng tôi phải kiên định và đoàn kết. Tại Hội nghị thượng đỉnh trong tuần này, chúng tôi đã nhất trí về hành động cần thiết để đạt được mục tiêu đó”.

Về phần mình, Thủ tướng Italy Mario Draghi cho rằng, Nhóm G7 cần phải thắng thắn về bất đồng giữa phương Tây với Trung Quốc trong tuyên bố chung đưa ra sau hội nghị, trong đó đề cập một số vấn đề từ các loại quyền cho tới nguồn gốc của virus SARS-CoV-2.

Phát biểu với phóng viên sau hội nghị của G7, Thủ tướng Draghi cho rằng, Trung Quốc "không tuân theo các quy tắc đa phương và không chia sẻ tầm nhìn chung về thế giới. Chúng ta cần hợp tác, nhưng chúng ta cũng cần thẳng thắn về những điều chúng ta được chia sẻ và những điều chúng ta không chấp nhận. Tổng thống Mỹ đã nói rằng, im lặng là đồng lõa".

Khi được phóng viên hỏi về sự tham dự của Italy vào sáng kiến xây dựng "Vành đai và Con đường" - vốn bị nêu ra tạiHội nghị G7, Thủ tướng Draghi cho biết: "Về vấn đề này, chúng tôi sẽ đánh giá cẩn trọng".

Hiện, phía Bắc Kinh chưa có phản ứng gì về tuyên bố chung của lãnh đạo các nước G7, tuy nhiên, nhiều khả năng, các tuyên bố này sẽ làm Trung Quốc "khó chịu" khi động chạm các vấn đề mà nước này luôn tuyên bố là "công việc nội bộ", đồng thời nhiều lần kêu gọi quốc tế "không can thiệp".

Trước đó, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc ở London (Anh) cho biết: “Những ngày mà các vấn đề toàn cầu do một nhóm vài quốc gia quyết định đã qua đi một cách tuyệt vọng.”

Người này nói thêm: “Chúng tôi luôn tin rằng, các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, mạnh hay yếu, nghèo hay giàu đều bình đẳng và các vấn đề thế giới nên được giải quyết thông qua sự tham vấn của tất cả các quốc gia.

(theo AFP, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/g7-doan-ket-ha-thach-thuc-tu-bac-kinh-trung-quoc-noi-nhung-ngay-nay-da-qua-di-mot-cach-tuyet-vong-148281.html