G7 cam kết cung cấp tài chính hỗ trợ Việt Nam loại bỏ điện than

Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính và kỹ thuật để giúp các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, chuyển từ nhiệt điện chạy than sang các nguồn năng lượng tái sinh.

Nhóm 7 nền kinh tế lớn (G7) sẽ mở rộng một sáng kiến để hỗ trợ các nước đang phát triển như Việt Nam trong nỗ lực loại bỏ dần điện than.

Các thành viên G7 dự kiến hỗ trợ tài chính và kỹ thuật để giúp các nước đang phát triển chuyển đổi sản xuất điện từ than sang năng lượng tái tạo nhằm đẩy nhanh quá trình phi carbon hóa. Bước đầu tiên, họ sẽ hỗ trợ cho Indonesia, Việt Nam, Ấn Độ và Senegal.

Theo đó, Nhật Bản và Mỹ dự kiến sẽ là những nhà cung cấp vốn chủ chốt cho Indonesia, trong khi các nước thành viên G7 và Liên minh châu Âu (EU) sẽ đóng vai trò như các đối tác.

Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu (EU) sẽ là những nhà cung cấp vốn chủ chốt cho Việt Nam, còn Mỹ và Đức sẽ là những nhà cung cấp vốn chủ chốt cho Ấn Độ. Số tiền hỗ trợ cụ thể cho mỗi nước sẽ được thảo luận trong tương lai.

Ngoài ra, sáng kiến này cũng sẽ sử dụng nguồn vốn và chương trình tài trợ của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho việc chuyển đổi sớm khỏi than đá ở Đông Nam Á.

Nhóm có thể đạt được một thỏa thuận sớm nhất là ở cuộc họp của các bộ trưởng môi trường, khí hậu và năng lượng G7 vào cuối tháng 5.

G7 cam kết cung cấp tài chính hỗ trợ Việt Nam loại bỏ điện than.

Trước đó, tại Hội nghị Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu lần thứ 26 (COP26) năm 2021, các quốc gia, trong đó có Mỹ và Vương quốc Anh, đã cam kết cung cấp 8,5 tỷ USD để giúp Nam Phi đẩy nhanh việc phát triển năng lượng tái sinh và đóng cửa các nhà máy nhiệt điện chạy than.

Sáng kiến này cũng sẽ khai thác quỹ dự kiến của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để tài trợ cho quá trình chuyển đổi sớm khỏi than ở Đông Nam Á.

Thỏa thuận Paris đặt ra mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu trong khoảng 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp. Để đạt được điều này, Liên hợp quốc cho biết lượng khí thải carbon dioxide vào năm 2030 cần giảm 45% so với mức năm 2010. Các nước đang phát triển và mới nổi với nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng đang ngày càng đòi hỏi sự hỗ trợ từ các nước phát triển. Đây dự kiến là một chủ đề thảo luận chính tại hội nghị COP27, được tổ chức tại Ai Cập vào tháng 11 tới.

Ủy ban châu Âu đang lên kế hoạch cho một hệ thống thuế biên giới carbon – áp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ những quốc gia có quy định về môi trường lỏng lẻo. Các nước đang phát triển vẫn phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch phản đối mạnh mẽ đề xuất này, cho rằng nó cản trở thương mại tự do. Động thái hỗ trợ chuyển đổi khỏi năng lượng than ở các nước đang phát triển nhằm giải quyết những chỉ trích đó.

Nhật Bản là quốc gia G7 duy nhất không công bố ý định loại bỏ than đá, trong khi châu Âu và Mỹ kêu gọi chấm dứt nhanh chóng việc sử dụng loại nhiên liệu này. Bên cạnh việc đưa ra những biện pháp hỗ trợ cụ thể cho các nước đang phát triển, các thành viên G7 còn phải đối mặt với thách thức trong việc đảm bảo số tiền hỗ trợ cần thiết.

Hà Lan

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/g7-cam-ket-cung-cap-tai-chinh-ho-tro-viet-nam-loai-bo-dien-than-67180.html