G20: Nóng vấn đề hạ nhiệt lạm phát, Indonesia cảnh báo thảm họa

Ngày 15/7, các bộ trưởng tài chính của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã bắt đầu cuộc họp kéo dài 2 ngày tại Bali (Indonesia) để thảo luận về các cách nhằm kiềm chế lạm phát toàn cầu.

Hội nghị Các bộ trưởng ngoại giao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra tại đảo Bali, Indonesia. (Ảnh: Dita Alangkara)

Hội nghị Các bộ trưởng ngoại giao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra tại đảo Bali, Indonesia. (Ảnh: Dita Alangkara)

Trong bối cảnh lạm phát ảnh hưởng không chỉ đến giá thực phẩm và năng lượng, các bộ trưởng và giám đốc ngân hàng trung ương từ G20 đang tìm kiếm các hành động quốc tế phối hợp tại sự kiện tập trung trên đảo Indonesia để tránh suy thoái kinh tế.

Chưa thể khẳng định liệu các thành viên G20 có thể đạt đồng thuận về một tuyên bố chung trong cuộc họp hay không, vì các nước thành viên vẫn còn chia rẽ sâu sắc trong phản ứng của họ đối với cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine.

Không có tuyên bố chung nào được thông qua tại cuộc họp trước đó của họ hồi tháng 4/2022.

Các vấn đề khác trong chương trình nghị sự của cuộc hội đàm cấp bộ trưởng bao gồm ảnh hưởng của việc thắt chặt tiền tệ hơn nữa đối với nền kinh tế toàn cầu, cũng như việc giảm nợ cho các quốc gia nghèo bao gồm Sri Lanka, nơi tổng thống đã chạy trốn khỏi đất nước trong cuộc khủng hoảng kinh tế.

Trước cuộc họp mới nhất của các bộ trưởng tài chính, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã công bố một báo cáo có tên là "lưu ý giám sát G20", trong đó cho biết, triển vọng kinh tế toàn cầu đã tối đi đáng kể, trong khi lạm phát vẫn ở mức cao.

Tháng 4/2022, IMF đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu xuống 3,6% cho năm 2022 và 2023, phản ánh tác động tiêu cực của cuộc xâm lược Ukraine của Nga và sự suy giảm tăng trưởng đang diễn ra ở Trung Quốc.

Phát biểu khai mạc cuộc họp G20, Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati cảnh báo, việc cuộc họp của các lãnh đạo tài chính G20 không đạt được sự đồng thuận có thể là thảm họa đối với các nước thu nhập thấp, trong bối cảnh giá lương thực và năng lượng tăng vọt và trở nên trầm trọng hơn do cuộc chiến ở Ukraine.

Bà Sri Mulyani khẳng định, Indonesia sẽ là một nhà môi giới trung thực và tìm ra các giải pháp sáng tạo để vượt qua 3 mối đe dọa là giá hàng hóa tăng cao, lạm phát toàn cầu và chiến tranh.

Các bộ trưởng tài chính G20 nhóm họp tại Bali, Indonesia, trong 2 ngày 15-16/7.

(theo Kyodo, Reuters)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/g20-nong-van-de-ha-nhiet-lam-phat-indonesia-canh-bao-tham-hoa-190838.html