G20 đồng ý giãn và giảm nợ cho các nước nghèo

Tờ Financial Times đưa tin, Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã lần đầu tiên thông qua cơ chế chung về xử lý nợ của các nước đang phát triển bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Theo đó, sau Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20 diễn ra theo hình thức trực tuyến vào ngày 13-11, những người đứng đầu ngành tài chính của các quốc gia thuộc G20 đã nhất trí giãn nợ hoặc giảm nợ cho những quốc gia dễ bị tổn thương, tùy từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, các hình thức xử lý nợ này sẽ không bao gồm việc xóa nợ. Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire nhận định, đây là thỏa thuận mang tính lịch sử khi lần đầu tiên các chủ nợ chính trong G20 sẽ cùng phối hợp để xử lý nợ của các nước nghèo.

Trước đó, Ngân hàng Thế giới cho biết, nợ của 73 quốc gia kém phát triển nhất thế giới đã tăng lên mức cao kỷ lục 744 tỷ USD trong năm 2019.

NINH GIANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/g20-dong-y-gian-va-giam-no-cho-cac-nuoc-ngheo-643859