G20 cam kết chi hơn 21 tỷ USD chống Covid-19

Sáng 6-6, Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) cam kết đầu tư hơn 21 tỷ USD cho cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Bộ trưởng Tài chính A-rập Xê-út Mohammed al-Jadaan tham gia một hội nghị của G20 tại Riyadh, ngày 31-3-2020. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Bộ trưởng Tài chính A-rập Xê-út Mohammed al-Jadaan tham gia một hội nghị của G20 tại Riyadh, ngày 31-3-2020. (Ảnh: Tân Hoa xã)

NDĐT - Sáng 6-6, Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) cam kết đầu tư hơn 21 tỷ USD cho cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Tuyên bố của G20 cho biết: “G20 cùng với các quốc gia được mời tham dự đã và đang phối hợp các nỗ lực toàn cầu nhằm hỗ trợ cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Đến nay, các thành viên của G20 và một số nước khác đã cam kết chi hơn 21 tỷ USD để hỗ trợ hệ thống y tế toàn cầu”. Những cam kết này sẽ trực tiếp hướng tới các hoạt động chẩn đoán, phát triển vaccine, phương pháp điều trị Covid-19, nghiên cứu và phát triển.

Tháng 4 vừa qua, G20 kêu gọi tất cả các quốc gia, tổ chức phi chính phủ, tổ chức từ thiện và khu vực tư nhân cùng đóng góp hơn tám tỷ USD còn thiếu trong khoản tài chính hỗ trợ đẩy lùi đại dịch.

A-rập Xê-út, Chủ tịch luân phiên của G20, cam kết hỗ trợ 500 triệu USD để ủng hộ các nỗ lực toàn cầu chống lại đại dịch. Sau đó, Riyadh sẽ phân bổ 150 triệu USD cho Liên minh ứng phó dịch bệnh và đổi mới, 150 triệu USD cho Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng, 200 triệu USD dành cho các tổ chức và chương trình y tế khác.

Theo thống kê của Worldometers, tính đến thời điểm hiện tại, Covid-19 đã xuất hiện tại 215 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến hơn 6,8 triệu người mắc bệnh và hơn 398.200 người tử vong.

H.H

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44759602-g20-cam-ket-chi-hon-21-ty-usd-chong-covid-19.html