G-Dragon và những thần tượng Kpop được yêu thích ở Mỹ

Kết quả khảo sát của Bộ Văn hóa Hàn Quốc đã cho ra những cái tên Kpop được yêu thích nhất ở thị trường Mỹ.

BTS: Không khó hiểu khi BTS đứng đầu danh sách này. Các chàng trai nhà Big Hit sở hữu lượng fan hùng hậu trên toàn thế giới, là một trong những ngôi sao đang lên của làng nhạc US-UK. Tại Hàn Quốc, nhóm được mệnh danh là “ông hoàng bán album Kpop”. Các chàng trai đã phá kỷ lục về doanh thu album (không bao gồm tái bản) trong lịch sử Gaon Chart với Love Yourself: Her. BTS cũng là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên đứng đầu BXH Billboard’s Artist 100, có cơ hội biểu diễn tại American Music Awards hay MV đạt 100 triệu nhanh nhất Kpop…

PSY: Gangnam Style vốn là ca khúc tiếng Hàn và được PSY quảng bá ở thị trường trong nước. Nhưng nhờ giai điệu EDM bắt tai, phần ca từ dí dỏm và MV hài hước với điểm nhấn ở điệu nhảy ngựa bất hủ, Gangnam Style trở thành loại “virus” gây nghiện, len lỏi khắp thế giới, trong đó có Mỹ. Thành công ngoài sức tưởng tượng của PSY cũng giúp mở rộng đường để hậu bối Kpop dễ dàng chinh phục khán giả Mỹ hơn rất nhiều.

Black Pink: Ngay từ khi ra mắt vào năm 2016, Black Pink đã được mệnh danh là “tân binh khủng long” của Kpop, được kỳ vọng kế nhiệm Big Bang và 2NE1. Không dừng lại ở phạm vi trong nước, với âm nhạc gây nghiện, vũ đạo đẹp mắt, cùng việc thân thiết với những ngôi sao US-UK đình đám như Ariana Grande, Dua Lipa... nhóm ngày càng khẳng định vị trí tại làng nhạc Âu Mỹ.

G-Dragon: G-Dragon đã xây dựng cho mình vị thế của vị vua không thể lật đổ tại Kpop. Vốn nổi tiếng là thủ lĩnh tài ba của Big Bang, G-Dragon cũng dẫn đầu trên nhiều phương diện nghệ thuật khác. Anh được làng thời trang thế giới ưu ái dành tặng danh xưng "ông hoàng thời trang Kpop", có ảnh hưởng lên các xu hướng thời trang tại Hàn Quốc.

BoA: BoA là một trong những người "mở đường" cho làn sóng Hallyu được truyền bá tại Mỹ. Cô là thần tượng đầu tiên sở hữu album góp mặt trong BXH Billboard Hot 200. Chắc chắn trong tương lai khó ai có thể thay thế được vị trí của nữ ca sĩ trong nền âm nhạc Kpop.

SHINee: Sở hữu tài năng cùng ngoại hình điển trai, thêm vào đó là "bệ đỡ" từ SM, SHINee nhanh chóng thu về cho mình một lượng fan đông đảo. Tại thị trường Mỹ, nhóm cũng có fandom vững chắc, trung thành, luôn ủng hộ các chàng trai trong mọi hoạt động.

Big Bang: Big Bang là idol Hàn Quốc đầu tiên hoạt động với phong cách chủ đạo là hip-hop. Nhóm chính là người tiên phong mang đế chế nhạc hip-hop quay lại và làm thay đổi xu hướng nghe nhạc của giới trẻ châu Á, đồng thời làm bàn đạp cho những nhóm nhạc trẻ khác tiếp nối như hiện tại. Sức ảnh hưởng của Big Bang lan tới cả Mỹ, giúp nhóm đúng thứ 7 trong kết quả khảo sát.

SNSD: SNSD là nhóm nhạc nữ thứ hai trên thế giới, đồng thời là nhóm nữ đầu tiên của Kpop đạt doanh số album cán mốc 100 triệu bản. Doanh số này bao gồm doanh số album vật lý và album nhạc số. Thành tích này chứng minh đẳng cấp của SNSD. Nhóm nhạc đình đám vẫn luôn có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường âm nhạc ở trong nước lẫn quốc tế.

Hà Trang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/g-dragon-va-nhung-than-tuong-kpop-duoc-yeu-thich-o-my-post1052087.html