Futsal Việt Nam thua thảm CLB Jaen (Tây Ban Nha) 6-0

Trong trận giao hữu cuối cùng diễn ra vào rạng sáng nay (7/3) của đợt tập huấn ở Tây Ban Nha, đội tuyển futsal Việt Nam dù thi đấu rất nỗ lực nhưng cũng không tránh khỏi trận thua đậm 6-0 trước một đối thủ quá mạnh, ở đẳng cấp cao hơn nhiều.

Các tuyển thủ đã tích lũy được nhiều bài học quý sau chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha. Ảnh: VFF

Các tuyển thủ đã tích lũy được nhiều bài học quý sau chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha. Ảnh: VFF

Ở trận giao hữu cuối cùng trong chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha, đội tuyển futsal Việt Nam đối đầu với CLB Jaen, một đội bóng đang đứng thứ 6 tại giải VĐQG nước này. Có thể thấy, thể thực, trình độ chuyên môn và kỹ thuật của CLB Jaen đều vượt trội hơn đoàn quân trong tay HLV Miguel Rodrigo. Do vậy, nếu futsal Việt Nam có thua trận là điều hết sức bình thường.

Thực tế trên sân cho thấy, khi phải đối đầu với một đối thủ có trình độ, đẳng cấp vượt trội hơn, các tuyển thủ fusal nhập cuộc với tâm lý không được thoải mái, lúng túng khi bị đối thủ ép sân liên tục. Hệ quả là, chỉ trong 3 phút đầu tiên của hiệp 1, Jaen ghi liền 2 bàn thắng để vươn lên dẫn trước.

Sau khi bị thua sớm 2 bàn, các tuyển thủ Việt Nam đã dần lấy lại thế trận và thi đấu tập trung hơn, do đó cơ hội tạo ra cũng nhiều hơn nhưng rất tiếc đã không tận dụng thành công. Trong khi đó, đội bạn tỏ ra khá hiệu quả với những cơ hội có được để ghi liên tục 4 bàn trong hiệp hai và khép lại trận đấu với chiến thắng rất đậm 6-0.

Tuy thua trận, nhưng các tuyển thủ futsal Việt Nam đã học học được rất nhiều điều từ đội bạn để thi đấu hay hơn. Như vậy, đội tuyển futsal Việt Nam kết thúc chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha với 2 trận thua, 1 trận hòa. Những trận đấu giao hữu này rất bổ ích với các tuyển thủ Việt Nam trong hành trình giành tấm vé tham dự giải Futsal vô địch thế giới năm 2020 tại Lithuania.

Dù lứa cầu thủ này không có nhiều kinh nghiệm bằng lượng lượng đưa futsal Việt Nam đến với World Cup 2016 nhưng với việc được đá giao hữu, cọ xát nhiều nên thuyền trưởng người Tây Ban Nha vẫn bày tỏ sự tự tin và lạc quan về lứa đội tuyển futsal Việt Nam lần này.

Được biết, châu Á có 5 suất tham dự giải thế giới và thầy trò HLV Miguel Rodrigo sẽ nỗ lực hết mình để hy vọng đạt được điều này.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/futsal-viet-nam-thua-tham-clb-jaen-tay-ban-nha-6-0-88230.html