Futsal Việt Nam nối dài kỳ tích

Đội tuyển bóng đá trong nhà (futsal) Việt Nam tiếp tục nối dài thêm kỳ tích, khi lần thứ hai giành vé tham dự vòng chung kết Giải vô địch bóng đá trong nhà thế giới năm 2021 (FIFA Futsal World Cup 2021), diễn ra tại Litva từ ngày 12-9 đến 3-10 tới. Đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực, quyết tâm của toàn bộ đội tuyển và Ban huấn luyện futsal Việt Nam. Ngay từ lúc này, futsal Việt Nam đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho hành trình bước ra sân chơi thế giới.

Đội tuyển futsal Việt Nam (áo đỏ) xuất sắc vượt qua Lebanon để giành vé tham dự vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021.

Giành vé không phải là may mắn

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) quyết định hủy bỏ Giải vô địch futsal châu Á 2020 và căn cứ vào thành tích của ba giải châu lục gần đây nhất (các năm 2014, 2016 và 2018) để chọn các suất đại diện cho châu Á tham dự vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021. Theo bảng thành tích, 3 đội: Nhật Bản, Iran, Uzbekistan có suất đi thẳng dự World Cup; còn 4 đội: Việt Nam, Thái Lan, Iraq và Lebanon chia làm 2 cặp đá play off, lượt đi - lượt về để chọn 2 suất cuối cùng tham dự World Cup.

Ngày 25-5 vừa qua, ở lượt về trận play off tranh vé với Lebanon, futsal Việt Nam đã có trận hòa nghẹt thở 1-1 (lượt đi đá ngày 23-5 hòa 0-0). Theo luật bàn thắng sân nhà - sân khách, futsal Việt Nam đã giành tấm vé dự World Cup lần thứ hai trong lịch sử (lần đầu năm 2016).

Huấn luyện viên trưởng futsal Việt Nam Phạm Minh Giang cho biết, có được kết quả này không phải là may mắn, mà nhờ sự cố gắng, nỗ lực của toàn bộ đội tuyển. Đặc biệt, các cầu thủ đã tuân thủ tốt đấu pháp của Ban huấn luyện đề ra. Trong khi đó, Đội trưởng futsal Việt Nam Trần Văn Vũ chia sẻ: Dù dịch Covid-19 ảnh hưởng rất nhiều đến bóng đá nói chung và futsal nói riêng, song các cầu thủ của futsal Việt Nam đã không quản ngại khó khăn, nỗ lực tập luyện để duy trì thể lực cũng như phong độ.

Theo Trưởng ban futsal, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú, không thể chỉ đánh giá tấm vé World Cup của futsal Việt Nam qua 2 trận play off. Bởi, để có suất dự play off là nhờ vào thành tích của futsal Việt Nam những năm trước đây. Điều quan trọng, chúng ta đã duy trì được hệ thống thi đấu quốc gia, với ít nhất 2 giải đấu trong một năm. Hơn nữa, nhiều địa phương đã duy trì các đội futsal, tạo thêm nguồn tuyển chọn cho đội tuyển quốc gia.

Giữ mục tiêu lọt vào nhóm 16 đội mạnh nhất

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021 có 24 đội tuyển, được chia thành 6 bảng đấu. Các đội giành vị trí nhất và nhì ở mỗi bảng, cùng 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền đi tiếp. Tại vòng chung kết này, đội tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng D cùng với các đối thủ: Brazil, Cộng hòa Séc và Panama. Đây thực sự là khó khăn rất lớn đối với đội tuyển futsal Việt Nam khi cả ba đối thủ đều được đánh giá cao hơn nhiều.

Nhận định về cơ hội và mục tiêu của đội tuyển, Trưởng ban futsal Trần Anh Tú cho rằng, dù nằm ở bảng đấu khó khăn, đội tuyển futsal Việt Nam vẫn đề ra mục tiêu lọt vào nhóm 16 đội mạnh nhất ở vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021. Mục tiêu khả dĩ nhất của đội tuyển futsal Việt Nam là nằm trong nhóm 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất sau vòng bảng. Để đạt được mục tiêu này, đội tuyển phải giành chiến thắng trước Panama và giành kết quả có lợi trước đội tuyển Brazil, Cộng hòa Séc.

“5 năm trước, đội tuyển futsal Việt Nam đã xuất sắc đánh bại đương kim Vô địch châu Á Nhật Bản để lần đầu tiên tham dự Futsal World Cup - Colombia 2016. Tại sân chơi lớn này, đội tuyển Việt Nam đã chơi ấn tượng và xuất sắc lọt vào tới vòng 1/8. Chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị thật tốt để đạt được kết quả tốt nhất tại chung kết FIFA Futsal World Cup 2021”, ông Trần Anh Tú nói.

Còn theo huấn luyện viên trưởng futsal Việt Nam Phạm Minh Giang, đội tuyển Việt Nam có thể vượt qua được vòng bảng, ở vị trí thứ ba với thành tích tốt nhất. Brazil và Cộng hòa Séc rất mạnh; chỉ có Panama ngang tầm Việt Nam để chúng ta có thể giành chiến thắng. “Đội tuyển Việt Nam sẽ chơi phòng ngự phản công trước Brazil và Cộng hòa Séc để có thể giành kết quả tốt. Sau đó toàn đội sẽ cố gắng thắng Panama để có cơ hội giành vé đi tiếp”, huấn luyện viên Phạm Minh Giang nói.

Để chuẩn bị cho vòng chung kết FIFA Futsal World Cup sắp tới, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn cho biết, Liên đoàn sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để đội tuyển futsal Việt Nam hoàn thành mục tiêu quan trọng tại đấu trường lớn nhất thế giới của bộ môn futsal. Giải futsal vô địch quốc gia sẽ kết thúc vào cuối tháng 7-2021, tiếp sau đó là Giải futsal Cúp quốc gia. Tuy nhiên, nhiều khả năng VFF sẽ tạm hoãn Giải futsal Cúp quốc gia để đội tuyển tập trung chuẩn bị cho vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021.

"Nếu tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, đội tuyển sẽ có chuyến tập huấn dài ngày tại Tây Ban Nha để chuẩn bị cho vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021", Trần Quốc Tuấn cho biết thêm.

Ngân Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-thao/1001823/futsal-viet-nam-noi-dai-ky-tich