Futsal Việt Nam có 'xóa dớp' Thái Lan?

Với việc Indonesia bất ngờ thắng đậm Australia 8-3, tuyển futsal Việt Nam buộc phải thắng đương kim á quân Malaysia cách biệt ít nhất 5 bàn mới giành ngôi đầu bảng B, tuy nhiên dù quyết định chơi tất tay power-play (không thủ môn), đội chủ nhà chỉ có thể đòi món nợ ở 2 trận bán kết Giải Đông Nam Á trước bằng chiến thắng 4-2.

Đánh bại Malaysia, nhưng Việt Nam vẫn phải xếp thứ hai tại bảng B

Đánh bại Malaysia, nhưng Việt Nam vẫn phải xếp thứ hai tại bảng B

Bỏ lỡ những cơ hội rất rõ ràng và đơn giản, HLV Rodrigo cho rằng đây là “vấn đề lịch sử của các cầu thủ Việt Nam”, không thể giải quyết được trong một thời gian ngắn mà phải chờ sự xuất hiện của một thế hệ mới.

Với kết quả này, trong trận bán kết vào 14 giờ ngày 25-10 Việt Nam sẽ gặp Thái Lan (trực tiếp VTC3). Đội tuyển futsal đang xếp hạng 19 thế giới (hơn Việt Nam 26 bậc) từng 2 lần á quân, 5 lần hạng 3 châu Á thực sự là “ông kẹ” của khu vực khi trong 15 kỳ giải Đông Nam Á đã 14 lần đăng quang, lần duy nhất không vô địch vào năm 2010 là vì… không tham dự(!).

Cũng như bóng đá 11 người trước đây, futsal Việt Nam có thể đánh bại Nhật Bản nhưng cứ hễ gặp Thái là “tim đập chân run”. Trong lịch sử đôi bên đã có tổng cộng 10 lần đối đầu tại các giải đấu chính thức (8 ở giải Đông Nam Á và 2 tại VCK châu Á 2016) và chúng ta toàn thua, thậm chí với tỷ số 2-13, 0-8. Cũng dưới sự dẫn dắt của một HLV người Tây Ban Nha, Mendez, Thái Lan vẫn khẳng định sức mạnh đáng sợ khi 3 trận vòng bảng đã nã vào lưới Campuchia, Đông Timor, Myanmar đến 32 bàn và chỉ để thủng lưới duy nhất 1 lần.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, bóng đá sân cỏ đã xóa được “dớp” Thái Lan. Liệu với sự hiểu biết đối thủ của HLV Rodrigo (từng dẫn dắt Thái Lan giai đoạn 2016-2017), futsal Việt Nam sẽ vượt qua nỗi ám ảnh này? “Điều kỳ diệu vẫn có thể xuất hiện. Tôi đang cố gắng thuyết phục các cầu thủ của mình rằng là đây là một thách thức nhưng không có nghĩa là không thể. Vấn đề lớn nhất là rào cản tâm lý mỗi khi đối mặt với Thái Lan” - ông Rodrigo “bắt bệnh”.

Tuy nhiên, dù thất bại ở trận bán kết, cánh cửa đến Turkmenistan dự VCK châu Á vẫn chưa đóng sập lại với đội chủ nhà khi còn trận tranh hạng ba để giành suất vé cuối cùng của Đông Nam Á, mà đối thủ nhiều khả năng chỉ là Myanmar (trận bán kết 2 giữa Indonesia và Myanmar diễn ra vào 17 giờ ngày 25-10).

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201910/futsal-viet-nam-co-xoa-dop-thai-lan-2970368/