Futsal HDBank VĐQG 2019: Thái Sơn Nam thắng thuyết phục SS.Khánh Hòa

Thắng 2-0 trước đối thủ kỵ dơ Sanvinest Sanatech Khánh Hòa, Thái Sơn Nam tiếp tục cuộc đua với Sahako để bảo vệ thành công chức vô địch của mình.

Luôn giành được kết quả thuận lợi trong những lần chạm trán với Thái Sơn Nam ở 2 mùa trước, mùa năm nay, Sanvinest Sanatech Khánh Hòa thất bại cả 2 lần: 0-3 ở lượt đi và 0-2 tại lượt về.

Cả 2 đội đều có cơ hội ghi bàn trong trận “siêu kinh điển” của Futsal Việt Nam, nhưng tỉ số 0-0 phản ánh đúng cục diện hiệp đầu và sự xuất sắc của thủ môn Hồ Văn Ý (Thái Sơn Nam) và Nguyễn Hoàng Anh (Sanvinest Sanatech Khánh Hòa).

Thái Sơn Nam (áo trắng) dễ dàng đánh bại Sanvinest Sanatech Khánh Hòa với tỷ số 2-0.

Thái Sơn Nam (áo trắng) dễ dàng đánh bại Sanvinest Sanatech Khánh Hòa với tỷ số 2-0.

Sang hiệp 2, tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với kết quả hòa, Sanvinest Sanatech Khánh Hòa bất ngờ mắc sai lầm khi toàn bộ cầu thủ bị dồn về một hướng, để trống Thái Huy đón bóng của đồng đội, dứt điểm thành công.

Dẫn trước 1-0, Thái Sơn Nam chủ động chơi chậm, buộc Sanvinest Sanatech Khánh Hòa phải đẩy cao đội hình chuyển sang tấn công, chơi power-play. Bàn thua thứ 2 của họ đến từ pha di chuyển không bóng kinh nghiệm của Văn Vũ, rồi chuyền cho Minh Trí chích đầu mũi giày chân trái, ấn định chiến thắng 2-0 cho Thái Sơn Nam.

Phát biểu sau trận, HLV Phạm Minh Giang cho rằng học trò “mới chỉ thực hiện được 85% yêu cầu”. Ông nói: “Tôi chưa hoàn toàn hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Nhưng điều tôi chấp nhận đó là các cầu thủ đã tự tin chơi bóng và phối hợp với nhau. Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội dứt điểm cầu môn để ghi bàn. Tuy nhiên, cũng còn một số cầu thủ chưa thực tự sự tin, bởi áp lực từ khán giả, có những thời điểm họ chơi không tốt. Nói chung, họ mới chỉ thực hiện được 85% yêu cầu của tôi về chiến thuật và tư duy chơi bóng”.

Thái Sơn Nam đang có cơ hội bảo vệ chức vô địch.

Thất bại trước đối thủ trực tiếp trong cuộc đua giành chức vô địch, Sanvinest Sanatech Khánh Hòa tụt lại sau lưng Sahako và Thai Sơn Nam. Tuy nhiên, Trưởng đoàn Sanvinest Sanatech Khánh Hòa, Trần Duy Hiếu, vẫn khẳng định đội bóng sẽ quyết tâm chiến đấu trong từng trận ở 7 lượt đấu còn lại, và hy vọng bất ngờ vẫn có thể xảy ra bởi mùa giải năm nay chất lượng chơi bóng của các đội đã nâng cao và ẩn chứa nhiều biến số.

Đánh giá về trận cầu “siêu kinh điển” của làng Futsal Việt, ông Trần Duy Hiếu nói: “Đây là trận cầu siêu kinh điển của 2 CLB hàng đầu futsal Việt Nam. Xin chúc mừng Thái Sơn Nam đã giành chiến thắng ngày hôm nay. Về đội chúng tôi, các cầu thủ đã tuân thủ ý đồ chiến thuật và tính kỷ luật mà Ban huấn luyện đề ra. Đỉnh điểm của trận đấu là trong một tích tắc, Thái Sơn Nam tận dụng được sai lầm của chúng tôi và tận dụng được cơ hội. Chúng tôi có dặn cầu thủ là trận này không có sự sai lầm, đội nào sai lầm là chết chắc. Nhưng, chúng tôi đã chiến đấu với tinh thần rất tuyệt vời. Rất tiếc là chúng tôi đã không thể giành chiến thắng”.

Với việc giành 3 điểm trước Sanvinest Sanatech Khánh Hòa, Thái Sơn Nam tạm chiếm ngôi đầu bảng với 24 điểm và chờ Sahako xẩy chân trước Kardiachain Sài Gòn ở trận đấu ngày mai.

HLV Phạm Minh Giang đánh giá: “Chiến thắng trước đối thủ trực tiếp Sanvinest Sanatech Khánh Hòa khiến cho cơ hội bảo vệ chức vô địch của chúng tôi rộng hơn, bởi họ là một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp để giành chức vô địch. Tôi hy vọng là ở những trận sau, đội chúng tôi sẽ còn chơi hay hơn và bảo vệ thành công được chức vô địch”.

Ở vòng tới, Sanvinest Sanatech Khánh Hòa sẽ chạm trán với Sahako, còn Thái Sơn Nam đối đầu với Thái Sơn Bắc./.

Thành Lương/VOV2

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/futsal-hdbank-vdqg-2019-thai-son-nam-thang-thuyet-phuc-sskhanh-hoa-950720.vov