NATO tập trung hơn 40.000 quân gần biên giới Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, NATO sẽ tập trung 40.000 quân và 15.000 hạng mục vũ khí và khí tài quân sự, bao gồm cả máy bay chiến lược gần biên giới Nga.

Theo Tướng Sergei Shoigu, quân đội ở châu Âu đang tiến về biên giới Nga. Hầu hết lực lượng này tập trung ở khu vực Biển Đen và khu vực Baltic. Trong khi quân đội Mỹ đang tái triển khai lực lượng từ lục địa Bắc Mỹ đến châu Âu qua Đại Tây Dương.

Cường độ trinh sát đường không đã tăng lên gấp đôi và trinh sát hải quân tăng 50% so với năm ngoái. Đầu năm nay, lực lượng đồng minh NATO đã phát động cuộc tập trận “Bảo vệ Châu Âu 2021”, đây là cuộc tập trận lớn nhất trong 30 năm qua.

Chiến đấu cơ của không quân hoàng gia Anh. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh)

Chiến đấu cơ của không quân hoàng gia Anh. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh)

Trước đó, Tư lệnh biên phòng Ukraine cáo buộc Nga đang tập trung khoảng 85.000 quân gần biên giới nước này, có nơi chỉ cách khoảng 10km. Các hoạt động của Nga khiến Ngoại trưởng các nước G7 hôm qua (12/4) ra tuyên bố chung thể hiện sự quan ngại.

Bộ Ngoại giao Anh mô tả việc Nga di chuyển binh sĩ và khí tài quy mô lớn "mà không báo trước là hành động đe dọa và gây mất ổn định". Bộ chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu (EUCOM) cũng nâng mức cảnh báo và điều 2 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường tới Biển Đen, đồng thời tăng tần suất các chuyến bay giám sát ở Crimea./.

Xuân Hùng/VOV1 Tass

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nato-tap-trung-hon-40000-quan-gan-bien-gioi-nga-850114.vov