FTA song phương Campuchia - Trung Quốc dự kiến hoàn tất trong tháng 11

So với các thành viên khác trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), số lượng các FTA mà Campuchia ký với các đối tác còn hạn chế. Campuchia cần thêm nhiều FTA nữa và FTA với Trung Quốc thì rất tiềm năng.

Ảnh minh họa từ Swift Daily New

Ảnh minh họa từ Swift Daily New

TTXVN chiều tối 25.2 dẫn nguồn tin từ Phnom Penh Post cho biết, Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) song phương Campuchia-Trung Quốc dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng 11.2020, một động thái được cho là sẽ thúc đẩy phát triển thương mại 2 nước.

Trước đó, tại vòng đàm phán song phương diễn ra ở Bắc Kinh (Trung Quốc) từ ngày 20-23.1.2019, Thủ tướng Campuchia Hun Sen và người đồng cấp từ Trung Quốc ông Lý Khắc Cường đã “bật đèn xanh” cho nghiên cứu khả thi FTA tiềm năng này, cùng mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỉ USD vào năm 2023 (con số năm 2016 là 5,16 tỉ USD, năm 2017 là 6,04 tỉ USD và năm 2018 là 7,4 tỉ USD, Bangkok Post dẫn theo số liệu của chính phủ Campuchia).

Còn vào đầu tuần này, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã lên tiếng khuyến khích các doanh nghiệp tăng năng suất và phát triển đa dạng sản phẩm nhằm tăng cường xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc trước khi FTA Campuchia - Trung Quốc trở thành hiện thực. Ông hy vọng Trung Quốc sẽ hỗ trợ để kinh tế Campuchia tăng trưởng thông qua việc tăng cường đầu tư.

Vẫn theo TTXVN thì vào cuối tháng trước, Phó Tổng thư ký Hiệp hội các nhà sản xuất hàng may mặc Campuchia ông Kaing Monika có đánh giá rằng việc hướng tới FTA song phương với Trung Quốc là hướng đi đúng và hợp thời của Campuchia.

Thời điểm này, Campuchia bắt đầu xem xét thương thảo về FTA với nhiều nước khác. So với các thành viên khác trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), số lượng các FTA mà Campuchia ký với các đối tác còn hạn chế. Do đó, Campuchia cần thêm nhiều FTA nữa và FTA với Trung Quốc rất tiềm năng.

Campuchia dự kiến sẽ ra khỏi danh sách Các nước Kém phát triển nhất theo tiêu chuẩn của Liên hợp Quốc trong vòng 5-6 năm tới, khi đó nước này sẽ không còn được nhận những ưu đãi về thương mại như hiện nay.

A.T.T

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/kinh-te-c-67/fta-song-phuong-campuchia-trung-quoc-du-kien-hoan-tat-trong-thang-112020-132678.html