FSB Nga chặn âm mưu bắt cóc cựu dân quân của SBU Ukraine

Vụ chạm súng gần đây tại biên giới giữa lực lượng biên phòng thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga - FSB có liên quan tới hoạt động của SBU Ukraine.

Cơ quan An ninh Ukraine - SBU bị cáo buộc đứng sau nỗ lực đột nhập vào lãnh thổ Nga từ biên giới Ukraine của ba người không rõ danh tính có vũ trang vào ngày 4 tháng 12 năm 2020. Điều này đã được báo cáo bởi tờ Komsomolskaya Pravda, có tham khảo các nguồn giấu tên.

Theo tờ báo, SBU đang thực hiện một chiến dịch bí mật trên lãnh thổ Nga, mục đích là bắt giữ và đưa về Ukraine một người Nga trước đó đã chiến đấu trong lực lượng dân quân ở Donbass.

Ấn phẩm tuyên bố rằng những kẻ phá hoại đã tìm cách bắt giữ con tin và tiêm vào người anh ta một dung dịch hóa học ngăn chặn ý chí phản kháng. Sau đó, đoàn biệt kích tiến đến biên giới Nga - Ukraine.

Từ phía Ukraine, nhóm áp giải con tin đã được gặp một nhóm từ Lực lượng Đặc biệt Ukraine, đang tiến về địa điểm hẹn, nhưng đã vấp phải lính biên phòng Nga.

Kết quả của cuộc đấu súng là một trong những lính biệt kích Ukraine đã thiệt mạng, hai người khác chạy thoát được và người Nga bị bắt được thả. Không có gì được thông báo về số phận của những kẻ phá hoại, các đơn vị đặc biệt của Nga đang điều tra mạng lưới gián điệp Ukraine.

"Sau khi 33 lính đánh thuê Wagner bị bắt gần Minsk và điều kỳ diệu là không tìm thấy họ ở Ukraine, đã có vụ bắt cóc nhằm vào một cựu dân quân ở khu vực Moskva nhằm đưa về Ukraine những kế hoạch đã không thành", tờ báo viết.

Đặc nhiệm Cơ quan An ninh Ukraine - SBU bị cho là có liên quan đến vụ đột nhập lãnh thổ Nga gần đây. Ảnh: Topwar.

Đặc nhiệm Cơ quan An ninh Ukraine - SBU bị cho là có liên quan đến vụ đột nhập lãnh thổ Nga gần đây. Ảnh: Topwar.

Đại diện chính thức của Ủy ban Điều tra Nga (TFR), bà Svetlana Petrenko cho biết, một khẩu súng trường tấn công, một băng đạn, một bộ đàm và một thiết bị nhìn đêm đã được tìm thấy ở biên giới trong cuộc đấu súng. Một vụ án hình sự đã được khởi xướng.

Nhắc lại rằng Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine phủ nhận thực tế về vụ nổ súng diễn ra ở biên giới Ukraine - Nga. Ngoài ra cần lưu ý rằng đây là nỗ lực thứ ba của lực lượng đặc nhiệm Ukraine nhằm bắt giữ con tin trên lãnh thổ Nga với đối tượng là các cựu dân quân từng chiến đấu ở Donbass.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/fsb-nga-chan-am-muu-bat-coc-cuu-dan-quan-cua-sbu-ukraine/20201210125732973