FSB công bố video thủy thủ Ukraina thừa nhận khiêu khích Nga

Ngày 27.11, Cơ quan An ninh Nga (FSB) công bố đoạn video thẩm vấn các thủy thủ Ukraina bị Nga bắt giữ, trong đó các thủy thủ thừa nhận khiêu khích Nga.

Vladimir Lesovoi, thuyền trưởng hạng III Hải quân Ukraina thừa nhận hành động của các tàu Ukraina mang tính chất khiêu khích.

Trong đoạn video, Vladimir Lesovoi - thuyền trưởng hạng III Hải quân Ukraina - nói hành động của các tàu Ukraina mang tính chất khiêu khích, cố tình phớt lờ yêu cầu dừng lại của lực lượng bảo vệ bờ biển Nga.

Thượng úy Andrey Drach xác nhận đã rẽ vào lãnh hải Nga và được lực lượng bảo vệ bờ biển Nga cảnh báo đang vi phạm luật pháp Nga. “Họ nhiều lần yêu cầu chúng tôi rời khỏi vùng lãnh hải của Liên bang Nga” - Drach nói.

Pravda dẫn lời lãnh đạo Cơ quan An ninh Ukraina (SBU) Vasily Gritsak xác nhận có các sĩ quan phản gián SBU trên các tàu Ukraina bị phía Nga bắt giữ hôm 25.11.

“Các sĩ quan này hỗ trợ công tác phản gián cho hải quân Ukraina, theo Điều 12 Luật Cơ quan An ninh Ukraina” - ông Gritsak cho hay.

Trong khi đó, Sputnik dẫn lại thông tin trên cổng thông tin Informator nói rằng, thủy thủ Andrey Artemenko, trước khi ra khơi, đã “lỡ miệng” tiết lộ chỉ thị của hải quân Ukraina về các hành động ứng phó khẩn cấp trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

“Họ nói rằng nếu đối phương khai hỏa và chặn đường thì không được phép dừng lại mà phải bắn trả” - người thân của Artenmenko nói.

Trước khi ra khơi, các thủy thủ Ukraina đều bị tịch thu điện thoại và cấm báo cáo bất kỳ thông tin gì về chuyến đi với người thân. Tuy nhiên, Artemenko đã “buột miệng” tiết lộ chỉ thị này.

FSB công bố video thẩm vấn thủy thủ Ukraina. Nguồn: Sputnik

Song Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/fsb-cong-bo-video-thuy-thu-ukraina-thua-nhan-khieu-khich-nga-643638.ldo