FSA bắn phá Aleppo bằng các hệ thống tên lửa phóng loạt Hellfire

Chiến sự ở Aleppo ngày càng diễn ra ác liệt khi vào ngày 4-12 Quân đội Syria Tự do (FSA) đã bắn phá một quận quan trọng trong thành phố bằng các hệ thống tên lửa phóng loạt Hellfire.

Các tay súng FSA ở Hama phóng tên lửa Grad tấn công quân đội Syria

"FSA (được cho là do Mỹ hậu thuẫn) đã sử dụng các hệ thống tên lửa phóng loạt Hellfire để bắn phá vào Salah al-Din, một quận quan trọng của thành phố Aleppo và Mortlu ở tỉnh Latakia", Sputnik ngày 4-12 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo báo cáo, phiến quân thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và Jabhat Fatah al Sham (còn được gọi là al-Nusra Front) đã tấn công nhiều khu vực có người dân sinh sống ở tỉnh Aleppo trong 24 giờ qua.

Trong một diễn biến khác, vào ngày 3-12, quân đội Syria và các lực lượng đồng minh tiếp tục hoạt động diệt khủng bố ở các vùng ngoại ô thành phố al-Bab, phía đông Aleppo, và đã giành quyền kiểm soát làng Hay Al Tarig.

Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại London (Anh) cho biết, những người lính Syria đang nỗ lực quyết tâm giải phóng thành phố của mình khỏi lực lượng Hồi giáo cực đoan và khủng bố.

Còn về phía lực lượng Hồi giáo cực đoan, chúng tiếp tục khủng bố dân thường bằng đạn súng cối hạng nặng tự chế và đạn cối thông thường trong các quận huyện khắp thành phố Aleppo.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/fsa-ban-pha-aleppo-bang-cac-he-thong-ten-lua-phong-loat-hellfire/710987.antd