Tờ báo Đức Handelsblatt đưa tin, trích dẫn nguồn tin từ các nhà ngoại giao cấp cao của châu Âu, dự kiến Mỹ sẽ công bố việc cắt giảm sự hiện diện quân sự tại châu Âu trong những tháng tới.
Tuần này, Đức đã thực hiện một bước đi quân sự mang tính lịch sử khi lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến II, một lữ đoàn đồn trú của nước này được triển khai bên ngoài biên giới quốc gia. Sự kiện đánh dấu bước chuyển mới trong chiến lược an ninh của châu Âu, trong bối cảnh tình hình địa chính trị đang ngày càng căng thẳng.
Hôm 24/5, CNN đưa tin Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã triển khai một lữ đoàn quân đến thường trú tại Lithuania, có nhiệm vụ giúp bảo vệ sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã tới thăm Lithuania, đánh dấu đợt triển khai quân thường trực đầu tiên của nước này ở ngoại quốc kể từ Thế chiến II.
Đơn vị chiến đấu hạng nặng gồm 4.800 binh lính và 200 nhân viên dân sự được thành lập tại Litva ở sườn phía đông của NATO.