François Trịnh Đức - VĐV bóng bầu dục quốc tế gốc Việt trở về Việt Nam

Thông tin từ Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cho hay, François Trịnh Đức - vận động viên bóng bầu dục đẳng cấp quốc tế mang quốc tịch Pháp vừa trở về Việt Nam để chia sẻ niềm đam mê của mình trên mảnh đất quê hương.

François Trịnh Đức lần đầu tiên trở về Việt Nam.

François Trịnh Đức lần đầu tiên trở về Việt Nam.

François Trịnh Đức từng là Á quân vô thế địch thế giới cùng đội tuyển Pháp tại Giải vô địch bóng bầu dục thế giới năm 2011. Hiện nay, anh đang thi đấu tại Câu lạc bộ Racing 92 tại Paris.

Sinh năm 1986 tại Montpellier tại miền Nam nước Pháp, François Trịnh Đức mang nguồn gốc Việt do ông nội của anh là người Việt sang định cư tại Pháp vào những năm 1950.

François Trịnh Đức say mê bóng bầu dục từ nhỏ và có những tiến bộ nhanh chóng. Anh gia nhập nhóm được mang tên “Bốn siêu anh hùng” bao gồm bốn cầu thủ trẻ đến từ câu lạc bộ Montpellier đặc biệt tỏa sáng trên sân cỏ.

Anh đã ba lần được chọn vào đội tuyển U19 của Pháp, sau đó năm 2008 chơi trận đầu tiên cùng với đội tuyển Pháp tại giải Sáu Quốc gia.

Đây là lần đầu tiên François Trịnh Đức sang Việt Nam, nơi anh sẽ có dịp chia sẻ niềm đam mê của mình trên mảnh đất quê hương của ông cha mình, vào thời điểm giải Vô địch bóng bầu dục thế giới đang diễn ra sôi nổi và tiến tới giải Vô địch bóng bầu dục thế giới lần tiếp theo sẽ được tổ chức tại Pháp vào năm 2023.

Bảo vệ và giáo dục trẻ em là một sự nghiệp hết sức gắn bó với vận động viên quốc tế này. Nhân chuyến thăm của mình, anh sẽ tới thăm nhiều Tổ chức phi chính phủ.

Từ 2/10 tại TP Hồ Chí Minh và từ 3-6/10 tại Hà Nội, François Trịnh Đức về Việt Nam, chia sẻ niềm đam mê thể thao của mình với giới trẻ, trên mảnh đất quê hương của mình. Đây cũng là thời điểm giải Vô địch bóng bầu dục thế giới đang diễn ra sôi nổi và tiến tới giải Vô địch bóng bầu dục thế giới lần tiếp theo sẽ được tổ chức tại Pháp vào năm 2023.

Nhân chuyến thăm của mình, François Trịnh Đức có các buổi luyện tập với các VĐV chuyên nghiệp cũng như các “vận động viên nhí” của các tổ chức phi chính phủ, gặp gỡ và tham dự các buổi thi đấu của học sinh phổ thông tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, cung như trao đổi xung quanh những giá trị của môn bóng bầu dục và hành trình của một cầu thủ chuyên nghiệp.

Dưới đây là lịch trình các hoạt động của François Trịnh Đức tại Việt Nam:

François Trinh-Duc sinh năm 1986 tại Hérault, Pháp. Anh có ông nội (Trịnh Đức Nhiên) là người Việt, vì vậy François có họ gốc Việt là Trịnh Đức.

François Trinh-Duc bắt đầu làm quen với môn bóng bầu dục từ năm lên 4 tuổi tại một trường dạy môn thể thao này ở gần Montpellier. Sau thời gian chơi cho các đội trẻ của câu lạc bộ Montpellier Hérault Rugby Club, François được chọn chơi cho đội chính thuộc Giải vô địch bóng bầu dục Pháp từ năm 2004.

Tới năm 2008, anh được huấn luyện viên Marc Lìevremont chọn vào Đội tuyển bóng bầu dục quốc gia Pháp tham gia Cúp vô địch Sáu quốc gia 2008 và nhanh chóng có được vị trí chính thức trong đội hình đội tuyển Pháp.

François Trịnh Đức (cao 1,84m, nặng 90kg) là trung vệ cánh trụ cột của đội, mang áo số 10, có vai trò bản lề giữa phòng vệ và tấn công, tương tự cầu thủ khoác áo số 10 trong bóng đá. Cầu thủ này được báo chí khen ngợi có đủ sức mạnh, bản lĩnh, uy tín để dẫn dắt thế trận.

Anh phát hiện dễ dàng điểm yếu của đối phương nên vừa biết chèn, ngáng, đẩy, ôm, chặn đối thủ để phòng vệ, vừa biết chạy nhanh, chuyền bóng nhanh chóng, đúng lúc, đúng chỗ cho đồng đội tấn công.

François không thuộc gia đình có truyền thống về bóng bầu dục. Ông nội anh, Trịnh Đức Nhiên, quê quán cách Hà Nội 40km, sau đó sang Pháp tham gia vào cuộc kháng chiến chống phát xít Đức.

Sau khi hòa bình, ông được đưa về cư trú ở làng Sainte-Livrade, thuộc tỉnh Lot-et-Garonne. Ông cưới người vợ gốc Ý sinh ở Argentina, có hai con: Albert và Philippe. Albert trở thành bác sĩ cấp cứu ở thị trấn Saint-Esprit, có con trai là Antoine, lúc trẻ chơi bóng bầu dục cho hai đội Caudecoste và Colayrac. Philippe định cư ở tỉnh Hérault, con trai ông là François theo gương chú và anh, bắt đầu tiếp xúc với bóng bầu dục ở Montpellier.

Ở tuổi thiếu niên, François gia nhập đội bóng Montpellier Hérault rồi được tuyển vào đội Pôle France thuộc Trung tâm quốc gia bóng bầu dục ở Linas-Marcoussis, phía nam Paris. Năm 17 tuổi, François được ngôi sao Gregor Towsend (Scotland) ngợi khen ở khả năng phát hiện khoảng trống của đối phương để chuyền bóng cho đồng đội.

Nguyễn Tuân

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/francois-trinh-duc-vdv-bong-bau-duc-quoc-te-goc-viet-tro-ve-viet-nam-post314957.info