Sau khi thất bại trước vùng 1.800 điểm, VN-Index chịu áp lực điều chỉnh mạnh trong những phiên cuối tuần. Các công ty chứng khoán cho rằng chỉ số có thể tiếp tục kiểm định vùng 1.700-1.720 điểm, trong khi nhà đầu tư được khuyến nghị ưu tiên quản trị rủi ro và hạn chế bắt đáy sớm…
Giữa những đợt rung lắc của thị trường, nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì mức trả cổ tức bằng tiền mặt cao, thậm chí gấp nhiều lần lãi suất tiền gửi. Tuy nhiên, cổ tức cao không đồng nghĩa lợi nhuận đầu tư cao, bởi nhà đầu tư vẫn đối mặt với rủi ro giá cổ phiếu giảm và khả năng doanh nghiệp không duy trì được mức chi trả này.
Gần 20 doanh nghiệp sẽ chốt quyền cổ tức trong tuần từ ngày 10 - 14/8, trong đó, gần 16 doanh nghiệp trả bằng tiền mặt với tỷ lệ cao nhất lên tới 100%.
Tuần này có gần 16 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 100% và thấp nhất là 3%.
Trong tuần tới từ ngày 10-14/8, có 16 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó FOC trả cổ tức cao nhất 100%, trong khi AAM và BSR trả cổ tức thấp nhất 3%.
Trong tuần tới, thị trường chứng khoán sẽ có 17 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu cho cổ đông.
Phiên giao dịch ngày 27/7 khép lại với áp lực bán gia tăng mạnh về cuối phiên. VN-Index giảm 17,10 điểm, tương ứng 1,01%, xuống 1.669,01 điểm. VN30-Index mất 22,86 điểm, dừng tại 1.806,50 điểm.
Phiên giao dịch ngày 4/2 khép lại với mức giảm gần 22 điểm của VN-Index, trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường tăng cao và khối ngoại tiếp tục đẩy mạnh bán ròng, tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn.
Sau khi hoàn tất chuyển giao quyền đại diện phần vốn Nhà nước về Bộ Công an, FPT Telecom khép lại năm 2025 với bức tranh tài chính rực rỡ: doanh thu tăng trưởng hai chữ số, lợi nhuận lập đỉnh mới, dòng tiền dồi dào và nền tảng tài chính tiếp tục được củng cố.
Thị trường chứng khoán sáng nay tiếp tục giằng co quanh mốc 1.880 điểm khi thanh khoản suy yếu rõ rệt, dòng tiền thận trọng và áp lực bán ròng của khối ngoại vẫn hiện hữu.
Thị trường chứng khoán khởi động tuần giao dịch mới với những diễn biến trái chiều, nhưng điểm nhấn lại đến từ nhóm cổ phiếu đầu ngành khi bia và bất động sản bất ngờ bứt phá, kéo VN-Index vượt mốc 1.750 điểm.
Sau khi vượt đỉnh lịch sử, dòng tiền tiếp tục đổ mạnh vào thị trường, đưa VN-Index sáng 28/7 tăng hơn 18 điểm lên 1.550,06 điểm; thanh khoản vượt 1 tỷ USD, lập kỷ lục mới về giá trị giao dịch.
Sau khi cổ phiếu Thế giới Di động tăng gần 40%, ông Phạm Văn Trọng - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động kiêm Tổng Giám đốc chuỗi Bách Hóa Xanh - đăng ký bán 200.000 cổ phiếu MWG để giảm sở hữu về 0,21% vốn điều lệ.
Thị trường chứng khoán trong tuần từ 19-23/5 có 50 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt, cổ phiếu.
Trong tuần từ 19/5 đến 23/5, thị trường chứng khoán có 50 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt, cổ phiếu.
Trong tuần tới từ 19-23/5, có 40 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó có nhiều doanh nghiệp trả cổ tức 'khủng' như: FOC với 100%, D2D với 80%, BMP với 62,50%, DHG với 60%....
Thị trường chứng khoán thời gian tới sẽ chứng kiến làn sóng chia cổ tức ấn tượng từ hàng loạt doanh nghiệp. Không chỉ ở mức cao, nhiều doanh nghiệp thậm chí còn chia cổ tức gấp rưỡi, gấp đôi mệnh giá hoặc trả cổ phiếu thưởng với tỷ lệ lên tới hơn 150%...
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán chịu nhiều áp lực, biến động khó lường, nhiều nhà đầu tư chuyển hướng đến những cổ phiếu có tính phòng thủ cao, trả cổ tức tiền mặt đều đặn.
Nổi bật phiên giao dịch hôm nay (18/4), dòng tiền ồ ạt đẩy khối lượng giao dịch cổ phiếu SHB lên hơn 156 triệu đơn vị, giá trị giao dịch xấp xỉ 2.000 tỷ đồng - xác lập mức kỷ lục trong lịch sử niêm yết của ngân hàng này.
Thị trường hôm nay (9/4) tiếp tục giảm sâu khi lực bán xuất hiện ồ ạt đẩy VN-Index xuống dưới 1.100 điểm. May mắn sau đó dòng tiền bắt đáy đã nhập cuộc mạnh, giúp thị trường hồi nhanh. Tuy nhiên, chỉ số vừa dâng lên, áp lực bán tiếp tục tăng trở lại trước giờ chính sách thuế đối ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu có hiệu lực.
Diễn biến thị trường chứng khoán thể hiện rõ sự 'lưỡng lự' của nhà đầu tư. Các chỉ số dao động trong biên độ hẹp, dòng tiền vào thị trường giảm so với phiên hôm qua.
Thị trường chứng khoán giữ sắc xanh hầu hết phiên giao dịch. Tuy nhiên đến phiên chiều, đặc biệt là cuối phiên áp lực bán tăng mạnh khiến VN-Index giảm điểm.
Lực bán xuất hiện mạnh ở hầu hết các nhóm ngành đã khiến VN-Index có phiên giao dịch đầu tuần khá tiêu cực. Đặc biệt, sau thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sớm ban hành áp thuế 25% với thép và nhôm nhập khẩu từ tất cả các quốc gia, cổ phiếu thép hôm nay (10/2) đồng loạt bị bán tháo.
Cổ phiếu NVL của Novaland tiếp tục giảm với biên độ lớn và lùi xuống dưới mốc 8.680 đồng/đơn vị, thấp nhất lịch sử niêm yết.
Phân hóa là đặc điểm nổi bật trong phiên giao dịch hôm nay, khi sắc xanh và đỏ đan xen ở hầu hết các nhóm ngành.
Sắc xanh đỏ xen kẽ ở nhiều nhóm cổ phiếu nhưng may mắn là gần như ít thay đổi về giá, dù vậy số mã giảm vẫn chiếm ưu thế khiến VN-Index lùi về gần mốc 1.245 điểm.
Trong phiên hôm nay, cổ phiếu VHM tăng mạnh, tuy vậy, sắc xanh của cổ phiếu này không đủ để 'cứu' thị trường.
Trong phiên hôm nay (19/11), với hàng loạt các mã giảm, VN-Index tiếp tục phiên giảm mất tới gần 12 điểm, tương đương 0,99%, xuống 1,205.15 điểm.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trải qua những ngày giao dịch đầy khó khăn, ảm đạm. Thanh khoản thấp, khối ngoại bán ròng kỷ lục khiến chỉ số 'quanh quẩn' rất lâu trong vùng 1.200 - 1.300 điểm.
Áp lực bán tăng cuối phiên khiến VN-Index không bảo toàn được mốc 1.260 điểm. Riêng cổ phiếu TCB của Techcombank được mua trần gần 4 triệu đơn vị.