FPT nghiên cứu phát triển IOT trong chiếu sáng thông minh

FPT sẽ nghiên cứu phần mềm điều khiển trên thiết bị di động, ứng dụng các công nghệ mới nhất do FPT phát triển, có thể điều khiển từ điện thoại thông minh, kết hợp với các ứng dụng tiện ích khác như đặt lịch, bật tắt đèn theo nhóm hoặc từng phòng...

Mới đây FPT đã ký kết một thỏa thuận hợp tác nhằm chế tạo các thiết bị điện, chiếu sáng thông minh, có khả năng dễdàng tùy chỉnh tính năng, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của người Việt, có khả năngđiều khiển bằng giọng nói tiếng Việt. Các giải pháp điện, chiếu sáng thông minhnày hướng đến đối tượng là các gia đình và doanh nghiệp.

Được biết, đây sẽ là những thiết bị do ngươìViệt Nam hoàn toàn tự chủ về công nghệ và sản xuất, trong đó FPT và đối tác trong nước của mình sẽ cùng viết phần mềm nhúng cho sản phẩm; xây dựng các thư việnvà giao thức lập trình cho các đối tác phát triển giải pháp mới qua nền tảng điệntoán đám mây…

Ông Bùi Quang Ngọc (trái) - Tổng giám đốc FPT. Ảnh: FPT

Ông Lê Ngọc Tuấn - Trưởng phòng IoT, Ban Công nghệ, FPT, cho Khoa học và Phát triển biết: "Dự án đèn thông minh là thỏa thuận hợp tác trong kế hoạch phát triểncác thiết bị thông minh, trong đó, đèn là sản phẩm đầu tiên. Câu chuyện đèn sẽ khôngđơn giản là bật tắt nữa mà sẽ là thứ để chúng ta giải trí. Sản phẩm được giới thiệu hôm nay là đèn RGB (đèn nhiều màu), có thể thay đổi màu, tăng sáng giảm tối theo điều khiển. Chúng ta sẽ thấy một trải nghiệm khác với đèn, thay vì chỉ có thể bật tắt, giờ đèn có thể hoạt động theo tiếng nhạc hay kết hợp với tròchơi. Đèn tạo ra cho chúng ta những cảm xúc khác nhau nhờ tạo ra trải nghiệm mơílạ".

Một trong những định hướng chiến lược công nghệ quan trọng củaFPT trong thời gian tới là "thúc đẩy ứng dụng các công nghệ mới, trong đó có IoT, vàocuộc sống", theo chia sẻ từ ông Bùi Quang Ngọc, Tổng giám đốc FPT. "Chúng tôi đã đầu tư, nghiên cứu và triển khai nhiều dự án IoT với hàng chụctập đoàn lớn trên thế giới để nâng cao trải nghiệm người dùng, tối ưu hóa sảnxuất... Với năng lực công nghệ phần mềm, FPT mong muốn đi cùng với các đối tácsản xuất thiết bị lớn của Việt Nam để tạo thêm nhiều dịch vụ gia tăng mới, tănglợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp”, ông Ngọc khẳng định.

Không chỉ giới hạn với bóng đèn, tới đây FPT hướng tới phát triển ứng dụng điều khiển các sản phẩm khác trong gia đình. Ông Lê Hồng Việt, Giám đốc Công ty Công nghệ FPT, cho biết trong năm nay, FPT sẽ có một sản phẩm điều khiển bằng giọng nói, "hướng tới việc hệ thống có thể hiểu được ngôn ngữ tự nhiên nhất, nghe theo điều khiển của con người."

Ngọc Vũ

Nguồn KH&PT: http://khoahocphattrien.vn/thoi-su-trong-nuoc/fpt-nghien-cuu-phat-trien-iot-trong-chieu-sang-thong-minh/20180620034417509p882c918.htm