FPT mong muốn đưa Đà Nẵng thành trung tâm xuất khẩu giáo dục quốc tế

Sự kiện 'International Day – Ngày hội văn hóa quốc tế' do FPT tổ chức tại Đà Nẵng nhằm góp phần đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm xuất khẩu giáo dục trong cả nước, là nơi lựa chọn cho các sinh viên quốc tế tới du học tại Việt Nam.

Chiều 22/08/2018, FPT tổ chức sự kiện “International Day - Ngày hội văn hóa quốc tế” với sự tham gia của hơn 300 sinh viên quốc tế tới Đà Nẵng học tập từ 15 quốc gia khác nhau (Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Brunei, Đài Loan, Thái Lan, Pháp…) tại sảnh tòa nhà FPT, khu công nghiệp An Đồn, 593 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Tại sự kiện “International Day - Ngày hội văn hóa quốc tế”, các sinh viên quốc tế đã có nhiều hoạt động giao lưu với sinh viên tại các trường đại học trên địa bàn Đà Nẵng, qua đó thúc đẩy kết nối, hội nhập của sinh viên Việt Nam, hướng đến một môi trường học tập toàn cầu.

International Day là cơ hội để sinh viên Việt Nam giao lưu với sinh viên quốc tế

International Day là cơ hội để sinh viên Việt Nam giao lưu với sinh viên quốc tế

Giao lưu, kết nối giữa sinh viên các nước.

Một điểm nhấn trong hoạt động kết nối sinh viên quốc tế với sinh viên Việt Nam là các hoạt động giao lưu văn nghệ, giao lưu các hoạt động tìm hiểu về phong tục, tập quán của mỗi quốc gia, kết nối phát triển cộng đồng sinh viên quốc tế cũng như tăng cường tính trải nghiệm cho sinh viên quốc tế về văn hóa, phong cảnh, đất nước Việt Nam và cụ thể là tại Đà Nẵng, qua đó góp phần thúc đẩy quảng bá du lịch Đà Nẵng.

Giao lưu văn nghệ giữa sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế

Sinh viên quốc tế giới thiệu văn hóa các nước.

Sinh viên Brunei giới thiệu nghệ thuật viết chữ thư pháp (Jawi Writing)

Chia sẻ tạisự kiện “International Day”, Tiến sĩ Hoàng Việt Hà, Giáo đốc Trung tâm giáo dục quốc tế FPT cho biết: Đà Nẵng có lợi thế về môi trường sống học tập lý tưởng và hệ thống dịch vụ giáo dục quốc tế do FPT cung cấp cho các du học sinh. Mỗi năm FPT tổ chức cho khoảng 750 sinh viên quốc tế tới học tập các khóa học ngắn hạn tại Đà Nẵng và con số này đang tăng trưởng 30-50%/một năm. FPT cũng thực hiện chiến lược thúc đẩy thu hút thêm nhiều sinh viên quốc tế, song song với tăng thời gian lưu trú và học tập dài hạn tại Đà Nẵng. Việc tổ chức sự kiện International Day góp phần thúc đẩy Đà Nẵng tiên phong trở thành trung tâm xuất khẩu giáo dục trong cả nước, là nơi lựa chọn cho các sinh viên quốc tế tới du học tại Việt Nam.

Tiến sĩ Hoàng Việt Hà, Giáo đốc Trung tâm giáo dục quốc tế FPT chia sẻ tại sự kiện International Day.

Để góp phần thúc đẩy phát triển Đà Nẵng trở thành thành phố văn minh, hiện đại và là thành phố nói tiếng Anh đầu tiên trên cả nước, FPT phối hợp các đơn vị ban ngành liên quan của Đà Nẵng triển khai "Đề án xây dựng Đà Nẵng thành phố thông minh, văn minh hiện đại và nói tiếng Anh đầu tiên trên cả nước". FPT đang phối hợp để tổ chức cho các sinh viên quốc tế tình nguyện tới Đà Nẵng dạy tiếng Anh cho các trường phổ thông. Hiện tại mỗi năm FPT kết hợp tổ chức dạy tiếng Anh cho khoảng gần 1.000 lượt học sinh ở các trường phổ thông trên địa bàn Đà Nẵng.

Đoàn Hạnh

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/cntt/nghi-quyet-36nqtw/fpt-mong-muon-dua-da-nang-thanh-trung-tam-xuat-khau-giao-duc-quoc-te-171560.ict