Foxconn sẽ đầu tư 700 triệu USD vào Việt Nam trong năm 2021

Khoản đầu tư mới này nâng tổng số tiền mà Foxconn đầu tư vào Việt Nam trong hai năm qua lên con số hơn 2 tỷ USD, theo UPI.

Thông tin này được đề cập trên Taiwan News. Bài đăng cho biết thêm rằng Foxconn cũng đặt mục tiêu doanh thu 40 tỷ USD tại Việt Nam trong 3-5 năm tới.

Taiwan News đưa tin, Tập đoàn Công nghệ , nhà sản xuất hàng điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới, sẽ đầu tư 700 triệu USD (19,83 tỷ Đài tệ) vào Việt Nam vào năm 2021, trong khi doanh thu của tập đoàn này tại Việt Nam dự kiến có thể đạt 10 tỷ đô la Mỹ, một báo cáo cho biết hôm thứ Tư (10/3/2021).

Dự án sắp tới Foxconn là nhà máy trị giá 270 triệu USD tại Bắc Giang, sau khi tập đoàn Apple Inc yêu cầu các nhà cung cấp dịch chuyển dây chuyền sản xuất của họ ra khỏi Trung Quốc.. Nhà máy sẽ sản xuất 8 triệu máy tính mỗi năm khi được cải tiến hoàn toàn, bao gồm cả iPad và MacBook.

Doanh thu của Foxconn tại Việt Nam trong năm 2019 là 3 tỷ USD, tiếp theo là 6 tỷ USD vào năm 2020 và mục tiêu của hãng này trong 3 đến 5 năm là 40 tỷ USD.

Foxconn là một công ty của Đài Loan (Trung Quốc) và là một trong những hãng chế tạo linh kiện điện tử và máy tính lớn nhất thế giới, và chủ yếu chế tạo theo hợp đồng với các đơn vị khác.

Năm 2007, hãng này có các công ty con có các nhà máy tại Cộng hòa Séc, Hungary, Mexico, Brasil, Ấn Độ và Việt Nam.

Tại Việt Nam, tháng 3 năm 2007, Foxconn bắt đầu xây dựng nhà xưởng tại Bắc Ninh (Khu công nghiệp Quế Võ), Bắc Giang (Khu công nghiệp Đình Trám), và một số tỉnh của Việt Nam.

Về kế hoạch đầu tư năm 2021 tại Việt Nam, đại diện Foxconn cho biết, tập đoàn này dự kiến đầu tư thêm 700 triệu USD và tuyển 10.000 lao động mới.

Ngay những ngày đầu năm 2021, Foxconn đã tiến hành khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư sản xuất thiết bị điện tử tại tỉnh Thanh Hóa. Tại cuộc gặp với lãnh đạo địa phương này vào ngày 14/1, Foxconn Việt Nam mong muốn tỉnh ủng hộ tập đoàn này đầu tư vào một khu công nghiệp quy mô khoảng 150 ha để xây dựng các nhà máy sản xuất với tổng mức đầu tư 1,3 tỷ USD, doanh thu xuất khẩu khoảng 10 tỷ USD/năm và sử dụng khoảng 100 - 150.000 lao động.

Ngoài Khu kinh tế Nghi Sơn với diện tích 106.000 ha và cơ chế ưu đãi đặc biệt, hấp dẫn theo quy định của khu kinh tế ven biển trọng điểm, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã giới thiệu Foxconn thêm 7 khu công nghiệp khác có hệ thống hạ tầng giao thông thuận lợi, đáp ứng nhu cầu của Foxconn khi quyết định đầu tư tại Thanh Hóa.

Lãnh đạo tỉnh này cũng cam kết sẽ giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho Foxconn thực hiện dự án, đồng thời khẳng định, sẽ đầu tư xây dựng, kết nối hạ tầng giao thông, thông tin, nước đến chân hàng rào dự án.

Nguyễn Dung

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/foxconn-se-dau-tu-700-trieu-usd-vao-viet-nam-trong-nam-2021-29562.html