Foxconn bất ngờ hủy kế hoạch xây nhà máy lắp ráp điện thoại trị giá 5 tỷ USD ở Ấn Độ - Cơ hội cho Việt Nam?

Các vấn đề liên quan đến thị trường, đối tác Apple và cả sự cạnh tranh từ các công ty lắp ráp điện thoại thông minh ở Ấn Độ dường như đã ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng của tập đoàn Đài Loan.

Theo Times of India, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Ấn Độ Subhash Desai hôm nay vừa tuyên bố rằng thỏa thuận với Foxconn Technology Group để xây dựng một nhà máy sản xuất điện tử tại bang Maharashtra đã bị hủy bỏ.

Ông Desai cho biết Foxconn, nhà sản xuất theo hợp đồng các mặt điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới, đã quyết định không thực hiện tiếp cam kết đầu tư khoảng 5 tỷ USD như đề xuất trong một biên bản ghi nhớ ký với chính phủ Ấn Độ từ năm 2015.

Ông Subhash Desai nói rằng chính phủ Ấn Độ đã "học được bài học của mình" với Foxconn.

Ông Subhash Desai nói rằng chính phủ Ấn Độ đã "học được bài học của mình" với Foxconn.

"Cam kết đầu tư được thực hiện bởi Foxconn sẽ không được thực hiện. Nó sẽ không xảy ra trong tương lai. Trong quá trình xử lý đất đai để thiết lập các cơ sở ban đầu, có vẻ như nhiều yếu tố đã dẫn đến việc họ rời khỏi Maharashtra", ông nói.

Vị Bộ trưởng này cũng cho biết chính phủ Ấn Độ đã nỗ lực hết sức để đảm bảo thỏa thuận sẽ được thực hiện. Tuy nhiên, các vấn đề về điều kiện kinh tế toàn cầu, hoạt động kinh doanh tốt của các đối thủ cạnh tranh và những bất đồng nội bộ với Apple, đã khiến cho thỏa thuận không thể khởi động.

"Chúng tôi không bỏ sót điều gì để đảm bảo rằng biên bản ghi nhớ này được thông qua. Nhưng tất cả chỉ là vô ích", ông Desai nói. Ông cũng nói rằng chính phủ đã "học được bài học của mình" và "từ bây giờ sẽ suy nghĩ kỹ trước khi tin vào các đại diện ngành công nghiệp trong các thỏa thuận đầu tư của họ".

Thỏa thuận được ký kết trước đó nói rằng Foxconn sẽ thành lập một nhà máy sản xuất điện tử trên một khu đất rộng khoảng 52.000 mét vuông tại đặc khu kinh tế ở Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT), được biết tới như cảng container lớn nhất ở Ấn Độ.

Khu công nghiệp Đông Mai - địa điểm Foxconn sẽ đầu tư nhà máy ở Quảng Ninh, Việt Nam.

Tuy nhiên, có một vấn đề là hủy bỏ dự án xây dựng nhà máy lắp ráp điện thoại tại Ấn Độ không phải là lời giải cho bài toán dịch chuyển dây chuyền sản xuất ra khỏi Trung Quốc của Foxconn. Tập đoàn Đài Loan vẫn sẽ cần một địa điểm mới để đặt nhà máy, nhằm đáp ứng nhu cầu lắp ráp điện thoại được dự đoán là sẽ tăng lên rất cao trong năm nay, cũng như trong tương lai của Apple, khi dòng sản phẩm iPhone 5G ra mắt. Cơ sở mới có thể đặt tại một bang khác của Ấn Độ, hoặc một quốc gia khác, thậm chí có thể là ở Việt Nam.

Năm ngoái, Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải (Foxconn) đã chính thức quyết định đầu tư dự án thuộc khu công nghiệp Đông Mai - Viglacera, tỉnh Quảng Ninh.

Với quy mô 10 hecta, nhà máy tại đây sẽ lắp ráp linh kiện màn hình ti vi, dự kiến tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 26 triệu USD, nhu cầu lao động 3.000 người. Hiệu quả của dự án này sẽ là cơ sở để Foxconn tiếp tục nghiên cứu đầu tư mở rộng thêm nhiều lĩnh vực trong tương lai.

Cập nhật:

Sau báo cáo từ Times of India , Foxconn đã đưa ra tuyên bố của riêng mình. Nói chuyện với Focus Taiwan, một phát ngôn viên của Foxconn đã bác bỏ các chỉ trích của ông Desai. Nhà sản xuất Đài Loan cho biết các báo cáo về một cuộc tranh chấp nội bộ của công ty với Apple là sai sự thật và kế hoạch sản xuất ở Ấn Độ vẫn đang tiến triển.

Tuy nhiên, đại diện công ty vẫn nói thêm rằng họ "thường xuyên xem xét các kế hoạch đầu tư toàn cầu của mình" và "sẽ điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của khách hàng".

Bất chấp sự không chắc chắn xung quanh việc xây dựng nhà máy sản xuất lắp ráp, các nhà phân tích vẫn lạc quan về hiệu suất kinh doanh của Apple tại Ấn Độ. Apple đã sản xuất iPhone XR ở Ấn Độ, theo các nhà phân tích, dẫn đến báo cáo kinh doanh công ty được cải thiện đáng kể vào năm ngoái.

Bảo Nam

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/foxconn-bat-ngo-huy-ke-hoach-xay-nha-may-lap-rap-dien-thoai-tri-gia-5-ty-usd-o-an-do-co-hoi-cho-viet-nam-820207117487176.htm