Fox Sports nghi ngờ quyết định của HLV Park Hang-seo

Trong một bài viết trên Fox Sports, tác giả Gabriel Tan đã đặt ra câu hỏi rằng liệu ông Park Hang-seo có sáng suốt khi cho Quang Hải thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Trong cả 3 trận đã đấu ở AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo đều sử dụng một phương án duy nhất cho cặp tiền vệ trung tâm là Quang Hải và Xuân Trường. Đến thời điểm hiện tại, có thể nói tính hiệu quả của bộ đôi này vẫn còn là một dấu hỏi khi trải qua trận đấu với Malaysia và Myanmar, đã có những thời điểm tuyến giữa của ĐT Việt Nam phải chịu lép vế hơn so với đối phương.

Sau khi trận đấu giữa Việt Nam và Myanmar kết thúc, nhà báo Gabriel Tan của Fox Sports Asia đã có một bài phân tích về những điểm nhấn của trận đấu. Và điều mà tác giả này nhắc đến đầu tiên chính là dấu hỏi về vị trí thực sự phù hợp dành cho tiền vệ Quang Hải.

"Để Quang Hải đá ở vị trí tiền vệ trung tâm là một sự thử nghiệm lớn của HLV Park Hang-seo ở U23 Việt Nam và giờ đây là ĐTQG Việt Nam ở AFF Cup 2018. Nhưng vai trò này có thực sự phù hợp với Quang Hải?

Dù sao, tiền vệ 21 tuổi này cũng bắt đầu tỏa sáng và ghi được dấu ấn đậm nét của mình ở vị trí của một cầu thủ tấn công. Khi được kéo xuống chơi bên cạnh Lương Xuân Trường, anh vẫn là người nổi bật và sở hữu những cơ hội rõ ràng nhất của ĐT Việt Nam. Trong một trận đấu mà cả 3 tiền đạo là Anh Đức, Công Phượng và Văn Quyết đều không thể ghi bàn, liệu đã đến lúc HLV Park Hang-seo cần phải đưa Quang Hải trở lại như một mũi nhọn trên hàng công?"

Câu hỏi về vị trí của Quang Hải cũng chính là vấn đề mà rất nhiều người đã đặt ra kể từ khi ông Park Hang-seo quyết định đưa cầu thủ này về vị trí trung tâm hàng tiền vệ. Dù ai cũng công nhận rằng với sự thông minh và khả năng chuyền bóng tốt của mình, Quang Hải đang làm rất tốt nhiệm vụ của một "nhạc trưởng", nhưng sẽ thật lãng phí nếu như tiền vệ này không được chơi ở gần cầu môn đối phương. Còn nhớ, ở VCK U23 Châu Á, cầu thủ sinh năm 1997 đã tỏa sáng rực rỡ như thế nào khi được xếp đá tự do trên hàng tấn công.

Với HLV Park Hang-seo, dù trong tay vẫn còn những cái tên chất lượng như Hùng Dũng, Huy Hùng hay Đức Huy nhưng ông vẫn khẳng định Quang Hải - Xuân Trường chính là cặp tiền vệ trung tâm ưng ý nhất. Tuy vậy, sau 2 trận đấu gần nhất với Malaysia và Myanmar, có vẻ ông thầy người Hàn Quốc cũng cần phải tính toán lại khi bộ đôi này đã bộc lộ nhiều điểm yếu trong phòng ngự khi phải đối mặt với những đối thủ đá pressing liên tục. Hơn nữa, như đã nói, việc kéo Quang Hải xuống đá thấp ở giữa sân sẽ khiến hàng tiền đạo mất đi một mũi khoan phá đáng gờm.

Cuộc đối đầu Campuchia ở lượt trận cuối vòng bảng sẽ là một cơ hội tốt để ông Park thử nghiệm những phương án mới. Có thể sẽ trả Quang Hải lại về hàng công, hoặc xếp một người có xu hướng bọc lót nhiều hơn chơi bên cạnh anh. Tuy nhiên, đây cũng là trận đấu mà Việt Nam cần phải có một chiến thắng với cách biệt lớn để ít nhất có cơ hội cạnh tranh vị trí đầu bảng. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 24/11 tới.

Theo thethao247.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/fox-sports-nghi-ngo-quyet-dinh-cua-hlv-park-hang-seo/20181121033856951