Fox Sports đánh giá đội tuyển Việt Nam là ứng viên vô địch AFF Cup 2018

Trước thềm AFF Cup 2018, trên tờ báo danh tiếng thế giới Fox Sport nhà báo Gabriel Tan đã có bài viết đánh giá đội tuyển bóng đá Việt Nam là ứng viên vô địch giải đấu năm nay.

Nhà báo Gabriel Tan của tờ Fox Sports đánh giá ĐT Việt Nam là ứng viên vô địch AFF Cup 2018.

AFF Cup 2018 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 8-11 tới. Ở lượt trận mở màn, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trên sân của đội tuyển Lào. Trước khi giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á trong năm 2018 khởi tranh, tờ Fox Sport đã có loạt bài viết đánh giá sức mạnh và tham vọng của các đội bóng tham dự giải đấu năm nay. Trong bài viết của mình, tác giả của Fox Sports nhận định, cùng với Thái Lan thì đội tuyển Việt Nam cũng là ứng viên nặng ký cho cuộc đua giành chức vô địch giải đấu năm nay.

Theo đó, nhà báo Gabriel Tan của tờ Fox Sports nhận định, đội tuyển Việt Nam đang sở hữu một thế hệ cầu thủ vàng. Những gương mặt được huấn luyện viên Park Hang Seo lựa chọn cho AFF Cup 2018 phần lớn đã tỏa sáng ở 2 giải đấu gần nhất là Vòng chung kết U23 châu Á 2018 và Asiad 2018. Tác giả nhấn mạnh: "Hồi tháng 1, Việt Nam đã gây chấn động châu Á khi lọt vào trận chung kết giải U23 châu Á. Tiếp đó, họ về đích thứ 4 ở Asiad 2018. Không thể phủ nhận rằng, bóng đá Việt Nam đang sở hữu lứa thế hệ vàng với những cái tên như Nguyễn Quang Hải, Lương Xuân Trường hay Nguyễn Công Phượng. Tất cả đều là những tài năng trẻ rất hứa hẹn của bóng đá Đông Nam Á cũng như châu lục".

Cách đây 2 năm, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của cựu huấn luyện viên Hữu Thắng cũng được đánh giá cao trong cuộc đua giành chức vô địch tại AFF Cup 2016. Tuy nhiên, ở giải đấu năm đó, thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng đã khiến người hâm mộ trong nước thất vọng khi dừng bước tại vòng Bán kết. Thất bại này đã dẫn đến cuộc chia tay của hàng loạt tuyển thủ quốc gia và sự ra đi của vị chiến lược gia người xứ Nghệ. Tuy nhiên, trước thềm AFF Cup 2018, nhà báo Gabriel Tan cho rằng, đội tuyển Việt Nam sẽ không gây thất vọng cho người hâm mộ trong nước và đã sẵn sàng cho mục tiêu lần thứ 2 vô địch giải đấu khu vực: "Có một điều đáng tin tưởng là Việt Nam sẽ không gây thất vọng ở giải đấu năm nay. Với đội hình tài năng đã thể hiện được năng lực ở cấp độ U23, lại được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Park Hang Seo, Việt Nam được đánh giá là 1 trong những ứng cử viên rất sáng giá cho chức vô địch AFF Cup 2018”.

Để hoàn thành mục tiêu vô địch ở giải đấu khu vực, bài viết trên Fox Sports cho rằng, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang Seo có thể hy sinh mục tiêu tại Vòng chung kết Asian 2019 diễn ra tại UAE vào tháng 1 tới: “Dù trước mắt là giải Asian Cup 2019 nhưng họ có thể tạm dừng mục tiêu đó để hướng tới chức vô địch AFF Cup lần thứ 2".

Trong bài báo đó, nhà báo Gabriel Tan lại tỏ ra nghi ngờ cơ hội bảo vệ chiếc cúp AFF của đội tuyển Thái Lan vì cho rằng cuộc chiến năm nay sẽ khốc liệt hơn rất nhiều. Đội bóng xứ sở chùa Vàng không có sự phục vụ của 4 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là thủ môn Kawin (đang thi đấu cho OH Leuven - Bỉ), tiền vệ Chanathip (Consadole Sapporo - Nhật), Teerasil Dangda (Sanfrecce Hiroshima - Nhật) và hậu vệ Theerathon (Vessel Kobe - Nhật) do không được CLB chủ quản cho phép trở về khoác áo ĐTQG. Cùng với đó, những cái tên nổi bật như Siroch Chatthong, Tristan Do, Charyl Chappuis, Sarach Yooyen và Kroekrit Taweekarn cũng không có tên trong trong danh sách 23 cầu thủ Thái Lan góp mặt tại giải đấu năm nay.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/fox-sports-danh-gia-doi-tuyen-viet-nam-la-ung-vien-vo-dich-aff-cup-2018/