FOX Sports chỉ ra 2 điều thầy Park toan tính khi loại Văn Quyết và Anh Đức

FOX Sports mới đây đã phân tích ý đồ của HLV Park sau khi loại đi Văn Quyết và Anh Đức khỏi danh sách chuẩn bị cho Asian Cup 2019.

Chuẩn bị cho Asian Cup 2019, HLV trưởng ĐTQG Việt Nam ông Park Hang Seo đã bổ sung thêm 7 cầu thủ trẻ. Cùng với đó, ông cũng nói lời chia tay với Văn Quyết và Anh Đức, những cầu thủ đã có đóng góp đáng kể trong chiến dịch ASIAD và AFF Cup 2018 vừa qua. Nhận định về vấn đề này, cây bút Adwaidh Rajan của tờ FOX Sports đã chỉ ra 2 toan tính của ông Park trong các chiến dịch tới đây của BĐVN.

'Nếu danh hiệu vô địch AFF Cup 2018 cho thấy Việt Nam hoàn toàn khác biệt so với những đối thủ quen thuộc của họ ở Đông Nam Á thì giải Asian Cup tại UAE sẽ là cơ hội để người Việt Nam thể hiện khí phách thực sự giữa các ông lớn của châu Á', tác giả Adwaidh Rajan mở đầu.

'Sau chức vô địch AFF Cup, không nhiều người tin rằng sẽ có xáo trộn trong một đội hình kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm của HLV Park. Ấy vậy mà chiến lược gia này đã có quyết định khá sốc khi loại đi 2 cầu thủ quan trọng là Anh Đức và Văn Quyết. Và đây là lý do:

Thứ nhất, HLV Park Hang Seo đặt niềm tin vào lớp trẻ ở đấu trường Asian Cup. Trong trận chung kết lượt đi AFF Cup ở Bukit Jalil, HLV Park đã dùng Hà Đức Chinh, Phan Văn Đức và Nguyễn Quang Hải, trong khi Anh Đức ngồi dự bị. Lý do được ông Park đưa ra là bởi Anh Đức cần được nghỉ ngơi. Tuy nhiên những gì xảy ra đã thể hiện một ý đồ nào đó của chiến lược gia này.

Thứ hai, HLV Park có vẻ không quá mặn mà vào cơ hội tiến sâu của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup lần này. Thật khó hiểu cho một vị HLV nào trên thế giới lại có suy nghĩ như vậy. Nhưng cũng thông cảm cho ông Park, một người hiểu rất rõ đội bóng của mình. Có thể ông ấy không lạc quan vào tấm vé vượt qua vòng bảng, nơi Việt Nam phải đối đầu với Iraq, Iran và Yemen.

Đấy là chưa kể nếu có vượt qua được vòng bảng thì Việt Nam sẽ phải đối đầu với những thử thách đáng sợ hơn rất nhiều. Bởi thế, toan tính cao siêu của HLV Park ở đây là trao cơ hội rèn luyện, cọ xát cho các cầu thủ trẻ để phục vụ cho các mục tiêu quan trọng trong tương lai. Ở đây là vòng loại U23 châu Á diễn ra vào tháng 3/2019.

Đối với lứa trẻ này, họ phải giành vé vào VCK U23 châu Á 2020 và thậm chí có thể mơ về việc cạnh tranh ngôi vô địch một lần nữa! Cũng như đấu trường SEA Games 2019 tại Philippines, nơi Việt Nam cần khẳng định vị thế của mình như một vị vua của khu vực', tác giả Adwaidh Rajan kết lại.

Theo Theothao247

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/fox-sports-chi-ra-2-dieu-thay-park-toan-tinh-khi-loai-van-quyet-va-anh-duc/20181219025924389