Fox Sports Asia: 'U23 Việt Nam suýt làm choáng váng cả châu Á'

Bình luận viên Gabriel Tan đã có bài viết trên Fox Sports Asia điểm lại hành trình vào chung kết U-23 châu Á của U-23 Việt Nam cách đây hai năm với dòng tít 'Việt Nam suýt làm choáng váng cả châu Á'.

VCK U-23 châu Á đã khai mạc tại Thái Lan cách đây hai ngày. 16 đội sẽ chiến đấu cho chức vô địch, đồng thời cũng là vòng loại Olympic 2020. Ba đội đứng đầu sẽ giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020, không kể Nhật Bản là chủ nhà.

“Các đội U-23 Nhật Bản, U-23 Qatar hay U-23 Hàn Quốc là những đối thủ nặng ký nhất cho chức vô địch nhưng giải đấu nào cũng luôn có những đội bóng có khả năng gây bất ngờ. Đó chính xác là những gì xảy ra hai năm trước với sự xuất hiện “bất khuất” của U-23 Việt Nam”, bình luận viên Gabriel Tan viết trên Fox Sports Asia.

Quang Hải và đồng đội ăn mừng bàn thắng trong trận thắng Úc 1-0.

Quang Hải và đồng đội ăn mừng bàn thắng trong trận thắng Úc 1-0.

Bình luận về vòng bảng cách đây hai năm của U-23 Việt Nam, Gabriel Tan viết: “U-23 Việt Nam khởi đầu bảng D khi đối đầu với U-23 Hàn Quốc như là sự trùng hợp ngẫu nhiên, bởi HLV Park Hang-seo của U-23 Việt Nam cũng là người Hàn Quốc. Ở trận đấu này, Việt Nam thua Hàn Quốc 1-2 nhưng ở trận tiếp theo, họ đã đưa ra lời tuyên bố mạnh mẽ bằng việc đánh bại Úc 1-0. Bàn thắng đến từ cú sút đập chân cầu thủ Úc vào lưới của ngôi sao Nguyễn Quang Hải.

Đối đầu với đội bóng mạnh mẽ khác là U-23 Syria ở trận cuối vòng bảng, U-23 Việt Nam đã thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời để có được trận hòa 0-0, vừa đủ loại Úc để đi tiếp với vị trí thứ hai trong bảng”.

“Lọt vào tứ kết đã là một thành tựu to lớn của U-23 Việt Nam và họ dự kiến sẽ sớm dừng bước nhưng ông Park không nghĩ vậy. U-23 Việt Nam đã có trận hòa 3-3 đầy bất ngờ trước Iraq khi mà họ hai lần vượt lên dẫn trước. Trong loạt sút luân lưu, U-23 Việt Nam đã giữ vững tinh thần để giành chiến thắng 5-3 trước Iraq” - Fox Sports Asia bình luận về vòng tứ kết.

U-23 Việt Nam rất bản lĩnh trên loạt sút luân lưu khiến Iraq và Qatar ôm hận.

Trận bán kết với Qatar là một ký ức không thể nào quên với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam: “Vào bán kết, trước một Qatar tự hào với những ngôi sao tấn công như Akram Afif và Almoez Ali, Việt Nam đã thể hiện sự quyết tâm bằng cách hai lần ghi bàn gỡ hòa. Kết quả hòa 2-2 một lần nữa khiến Việt Nam phải đá luân lưu. Và Vũ Văn Thanh đã thực hiện cú sút quyết định ở loạt đá penalty thứ năm nổi tiếng để giúp Việt Nam vào chung kết bằng chiến thắng 4-3”.

Fox Sports Asia nói về trận cầu trong tuyết trắng giữa U-23 Việt Nam và -23 Uzbekistan khiến hai đội đều gặp khó. Nhiệt độ tại Thường Châu (Trung Quốc) khi đó là dưới 0 độ C, tuyết rơi dày đặc khiến trận đấu bị hoãn 1 giờ. Khởi đầu trận đấu, Rustajon Ashurmatov đánh đầu ghi bàn mở tỉ số cho Uzbekistan ngay phút thứ 8. Bốn phút trước khi hết hiệp 1, Quang Hải ghi bàn thứ năm tại giải bằng siêu phẩm đã đi vào huyền thoại “cầu vồng trong tuyết” gỡ hòa 1-1 cho U-23 Việt Nam.

Suốt hiệp 2 và gần hết hai hiệp phụ, không bên nào ghi thêm bàn thắng. Những tưởng hai đội phải bước vào loạt luân lưu, nơi Việt Nam có lợi thế thì bi kịch xảy đến với U-23 Việt Nam.

Văn Thanh cùng các đồng đội và BHL vui mừng sau quả sút luân lưu quyết định hạ Qatar ở bán kết.

“Thật không may cho U-23 Việt Nam, đúng phút cuối cùng 120, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Sid Sidorov đã ghi bàn quyết định cho Uzbekistan khiến trái tim Việt Nam tan vỡ. Mặc dù chức vô địch không thể thuộc về thầy trò ông Park nhưng kể từ giải đấu đó, Việt Nam tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích vượt bậc.

Olympic Việt Nam giành hạng tư Asiad 18, tiếp nối thành công là chức vô địch AFF Cup lần đầu tiên sau 10 năm. Tháng 1 năm ngoái, Việt Nam gây bất ngờ khi vào tứ kết Asian Cup 2019. Họ kết thúc năm 2019 bằng chiếc HCV SEA Games 30” - Fox Sports Asia viết.

Fox Sports Asia khẳng định hành trình đi đến thành công của bóng đá Việt Nam nổi lên một cầu thủ, đó là Nguyễn Quang Hải: “Trong quá trình đó, Quang Hải nổi lên như là “tài sản lớn” của bóng đá châu Á ở thời điểm này, trong khi những cầu thủ khác như Nguyễn Công Phượng, Phạm Đức Huy hay Đỗ Duy Mạnh đều trở thành cầu thủ quan trọng của đội tuyển Việt Nam”.

Fox Sports Asia kết lại bài viết của bình luận viên Gabriel Tan bằng nhận định về VCK U-23 châu Á năm nay của U-23 Việt Nam: “U-23 Việt Nam sẽ khởi đầu chiến dịch U-23 châu Á bằng trận đấu với UAE tại bảng D. Sau giải lần trước gây bất ngờ, U-23 Việt Nam chắc chắn sẽ không bị đánh giá thấp ở giải năm nay. Liệu UAE có đủ “chất lượng” để đánh bại Việt Nam?

Bàn thắng "Cầu vồng trong tuyết" của Quang Hải đã trở thành biểu tượng của VCK U-23 châu Á.

Sẽ không thể tưởng tượng nổi nếu U-23 Việt Nam lại tiến xa ở giải đấu năm nay, với tối thiểu vị trí thứ ba để giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản. Nếu Việt Nam đạt được thành tích này, đó là sự tiếp nối rất tự nhiên và phù hợp với bước tiến của họ kể từ hai năm qua”.

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/quoc-te/fox-sports-asia-u23-viet-nam-suyt-lam-choang-vang-ca-chau-a-883043.html