Foton Motor công bố chiến lược tại Việt Nam

Foton Motor vừa tổ chức Hội nghị thường niên toàn khu vực châu Á tại thành phố Đà Nẵng (Việt Nam). Đây là sự kiện được tổ chức nhằm mục đích thắt chặt quan hệ hợp tác với các đối tác của Foton Motor trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương cũng như hướng tới việc nâng cao tỷ lệ nội địa hóa của các sản phẩm xe Foton Motor tại Việt Nam. Tham gia hội nghị có các lãnh đạo tập đoàn Foton Motor, tập đoàn Thaco (Việt Nam) và nhiều đại lý khác đến từ 16 quốc gia trong khu vực.

Foton Motor vừa tổ chức Hội nghị thường niên toàn khu vực châu Á tại thành phố Đà Nẵng (Việt Nam)

Foton Motor đã gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2003 thông qua hợp tác chiến lược với tập đoàn Thaco từ năm 2003 theo đó Thaco là nhà phân phối độc quyền xe tải hạng nặng AUMAN và xe tải hạng nhẹ OLLIN.

Trong suốt 15 năm qua, hai bên đã đạt được thành công trong phân khúc xe thương mại tại Việt Nam với số lượng xe tải Foton đã bán tại thị trường là hơn 76.000 xe. Trên thị trường quốc tế, Foton Motor cũng đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Nhân sự kiện Hội nghị thường niên toàn khu vực châu Á lần này tại Đà Nẵng, Foton Motors đã chính thức công bố thành lập của công ty TNHH Foton Việt Nam.

Ông Ma Rentao, Phó chủ tịch tập đoàn Foton Motor, Chủ tịch Foton hải ngoại cho biết: tiềm năng và sức ảnh hưởng của thị trường Việt Nam và thị trường khu vực Đông Nam Á là vô cùng lớn. Cùng với sự hiện diện của Công ty TNHH Foton Việt Nam, sẽ phát huy ưu thế vận hành bản địa, lấy Việt Nam làm bàn đẩy, Foton Motor sẽ tập trung nhiều hơn vào mang lại các giá trị cho khách hàng.

Một mặt, công ty sẽ tăng cường xây dựng các kho linh kiện, trung tâm chăm sóc khách hàng và hệ thống dịch vụ để cung cấp cho khách hàng Việt Nam những trải nghiệm tốt hơn, thực hiện mục tiêu cùng thắng lợi của Foton và Thaco tại Việt Nam và khu vực Đông nam Á.

Mặt khác, thông qua các thỏa thuận hợp tác hỗ trợ kỹ thuật và đầu tư, công ty sẽ hợp tác chặt chẽ với tập đoàn Thaco trong lĩnh vực sản xuất linh kiện và cùng nhau phát triển tại Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á.

Bằng việc thắt chặt quan hệ hợp tác giữa hai tập đoàn, tình trạng thiếu hụt khâu sản xuất linh kiện ô tô công nghệ cao và có độ chính xác cao tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể trong thời gian ngắn.

Với 22 năm phát triển, Foton Motor cung cấp cho thị trường nhiều loại xe thương mại khác nhau gồm xe tải hạng nặng, xe tải hạng nhẹ, xe VAN, xe bán tải, xe thể thao đa dụng (SUV), xe du lịch, và máy công trình với tổng số hơn 8,29 triệu chiếc xe đã bán ra thị trường. Hiện nay, Foton Motor có hơn 20 nhà máy lắp ráp; 7 trung tâm linh kiện, phụ tùng và hơn 1.200 đại lý trên toàn thế giới. Foton Motor còn thành lập liên doanh với nhiều nhà sản xuất xe thương mại và sản xuất linh kiện hàng đầu thế giới như: Daimler, Cummins và ZF để cho ra đời những sản phẩm tích hợp công nghệ tiên phong hiện đang có mặt ở hơn 110 quốc gia trên thế giới.

Nguyễn Hà

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/foton-motor-cong-bo-chien-luoc-tai-viet-nam.aspx