Fortune: Phố Wall hoạt động dưới thời Obama tốt hơn Trump

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng biến động tiêu cực của thị trường trong 3 tháng trước bầu cử sẽ phản ánh về nhiệm kỳ của tổng thống tiếp theo.

Kết quả đo lường hiệu suất thị trường chứng khoán Mỹ trong 2 nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump và cựu Tổng thống Barack Obama của Fortune cho thấy phố Wall hoạt động tốt hơn dưới thời ông Obama. Mặc dù nhiệm kỳ của Tổng thống Trump được xem là thời kỳ vàng cho các nhà đầu tư, dữ liệu cho thấy thị trường vẫn kém hiệu quả hơn so với nhiệm kỳ của tổng thống trước đó.

Cụ thể, chỉ số S&P 500 tăng 45,7% trong suốt thời gian ông Trump lên làm tổng thống, lợi nhuận đạt 10,5%/năm. Trong khi đó, dưới thời ông Obama, chỉ số S&P đã tăng 77,4% với tổng lợi nhuận hàng năm đạt 16,3%.

Ben Carlson - người thực hiện nghiên cứu này, đã xem xét các bối cảnh kinh tế Mỹ diễn ra vào đầu các nhiệm kỳ tổng thống từ năm 1881 khi Chester Arthur chuyển đến Nhà Trắng. Theo ông, nhìn vào biến động của thị trường có thể đoán được mọi thứ đã thay đổi như thế nào trong thời gian đương nhiệm của tổng thống.

 Thị trường chứng khoán phản ánh khá chính xác về kết quả của cuộc bầu cử tổng thống. Ảnh: Politico.

Thị trường chứng khoán phản ánh khá chính xác về kết quả của cuộc bầu cử tổng thống. Ảnh: Politico.

“Trong nhiệm kỳ của ông Calvin Coolidge - tổng thống thứ 30 của Mỹ vào những năm 1920, thị trường chứng khoán chứng kiến cú đảo chiều ngoạn mục ngay trước khi thế giới bước vào cuộc Đại suy thoái. Trong khi đó, 2 nhiệm kỳ của ông Bill Clinton lại cho thấy sự tiến triển mạnh mẽ lên mức định giá cao kỷ lục, và giảm sút vào nhiệm kỳ của Tổng thống George W. Bush”, ông Carlson cho biết.

Tuy nhiên, ông Carlson cho rằng bất kể ông Donald Trump hay ông Joe Biden giành chiến thắng, chính quyền mới sẽ phải đối mặt với di sản kinh tế mang tính thách thức nhất trong lịch sử.

“Định giá cao sẽ khiến tỷ lệ CAPE (thước đo định giá cổ phiếu của Robert Shiller) lập đỉnh khi bắt đầu nhiệm kỳ của tổng thống mới. Ngoài ra, người lãnh đạo nước Mỹ sẽ phải giải quyết các vấn đề liên quan tới lãi suất chạm đáy trong lịch sử 140 năm hoặc lâu hơn”, chuyên gia lưu ý.

Có nhiều lý do khiến thị trường chứng khoán được xem là thước đo tin cậy trong lịch sử bầu cử tổng thống Mỹ. Fortune trước đó cho rằng nếu thị trường có tín hiệu lao dốc trong 3 tháng trước bầu cử, đồng nghĩa với sẽ có sự thay đổi về người nắm quyền Nhà Trắng.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số S&P 500 giảm 0,6%. Tuy nhiên, theo nhận định của Fortune, các tín hiệu tiêu cực của chỉ số này trong 3 tháng gần đây có thể ám chỉ rằng ông Trump sẽ sớm phải rời khỏi Nhà Trắng và ứng viên Dân chủ sẽ lên cầm quyền.

Ngoài ra, thống kê của CFRA Research cho thấy kể từ năm 1944, trong năm bầu cử tổng thống Mỹ, 88% trường hợp tổng thống đương nhiệm hoặc đảng cầm quyền thất cử khi chỉ số S&P 500 giảm trong ba tháng trước ngày 3/11.

Từ ngày 31/7 đến 31/10 năm nay, chỉ số S&P 500 giảm khoảng 0,04%. Con số này rất nhỏ, nhưng nếu cuộc đối đầu giữa Tổng thống Donald Trump và đối thủ Joe Biden diễn ra theo đúng quy luật lịch sử, ứng viên Dân chủ sẽ chiến thắng.

Hương Giang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/fortune-pho-wall-hoat-dong-duoi-thoi-obama-tot-hon-trump-post1149329.html