Formosa ở Đài Loan đóng cửa vì dân phản đối ô nhiễm?

Từ ngày 29/9, Formosa ở Đài Loan đã đóng cửa nhà máy sản xuất hóa chất, sợi gây ô nhiễm vì sự phản ứng gay gắt của người dân nước này.

Giấy phép hoạt động của nhà máy hóa chất và sợi Formosa ở Chương Hóa (Đài Loan, Trung Quốc) đã hết hạn từ ngày 28/9/2016. Chính vì điều này nên Formosa đã 28 lần trình đơn chính quyền Chương Hóa nhưng đều bị bác bỏ tất cả.

Chính quyền Chương Hóa yêu cầu Formosa phải kiểm soát ô nhiễm, phải thay đổi nhiên liệu sử dụng chứa hàm lượng sulfur thấp hoặc cải tiến thiết bị xử lý chất thải. Thế nhưng về phía Formosa không chịu và cho rằng ô nhiễm ở Chương Hóa là không phải của Formosa gây ra.

Formosa ở Đài Loan đóng cửa vì dân phản đối ô nhiễm. Ảnh CNA

Formosa cho rằng phương tiện giao thông và ô nhiễm từ các thành phố khác cũng ảnh hưởng đáng kể đến Chương Hóa. Formosa cho rằng chỉ là tác nhân phụ gây thêm ô nhiễm nên đã không đồng tình với những gì mà chính quyền Chương Hóa đang làm. Công ty này dọa sẽ kiện chính quyền Chương Hóa ra tòa án.

Trước ngày đóng cửa Formosa ở Chương Hóa thì hàng chục ngàn người đã biểu tình đòi phá bỏ công ty này. Người dân đã thu thập 10.000 chữ ký phản đối sự hoạt động của Formosa tại Chương Hóa. Sức mạnh của người dân Đài Loan đã thắng thế hiện tại trước Formosa.

Formosa Chemicals & Fibre là một trong bốn công ty con thuộc Formosa Plastics Group tham gia thành lập Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Tại Việt Nam, tập đoàn này cũng là thủ phạm vụ phá hoại môi trường biển 4 tỉnh miền Trung và phải bồi thường thiệt hại kinh tế cho người dân, xử lý môi trường biển với số tiền 500 triệu USD, tương đương 11.500 tỷ đồng.

Chu Du

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/formosa-o-dai-loan-dong-cua-vi-dan-phan-doi-o-nhiem-d47199.html