Formosa Hà Tĩnh phải là đầu kéo thu hút nhiều doanh nghiệp sản xuất sau thép

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri chuyên đề doanh nghiệp, trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, sáng 20/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã đi kiểm tra sản xuất tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn; Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Quốc Khánh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng, lãnh đạo một số sở ngành liên quan cùng đi với đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn; Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Quốc Khánh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng, lãnh đạo một số sở ngành liên quan cùng đi với đoàn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng đoàn đã đến thăm khu ký túc xá hộ gia đình Formosa

Chứng kiến khu ký túc xá hộ gia đình với thiết kế tiện nghi, hiện đại, có hệ thống nhà trẻ, siêu thị… Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao Formosa trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần quan trọng giúp công nhân an tâm công tác, đảm bảo chất lượng cuộc sống. (Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng đoàn đến thăm giáo viên, học sinh Trường mầm non King Bee nằm trong khu ký túc xá hộ gia đình Formosa

Báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác về chuyển đổi công nghệ, đảm bảo môi trường, đại diện Formosa cho biết, thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và bộ, ngành liên quan, công ty đã lựa chọn công nghệ tiên tiến của Công ty thép Nippon (Nhật Bản) để chuyển đổi công nghệ dập cốc ướt sang khô. Formosa cũng đang nỗ lực để có thể đưa hệ thống vào vận hành vào cuối tháng 6/2019, đáp ứng yêu cầu tiến độ của cơ quan chức năng.

Với việc đưa 2 lò cao vào sản xuất ổn định, an toàn, năm 2018, sản lượng thép của Formosa đạt 5,16 triệu tấn, tiêu thụ đạt 4,54 triệu tấn, doanh thu cả năm đạt 2,77 tỷ USD. Năm 2019, dự kiến sản phẩm thép đạt 6,5 triệu tấn, doanh thu cả năm đạt 3,48 tỷ USD.

Năm 2018, cảng Sơn Dương đã đón 1.095 lượt tàu, với khối lượng hàng thông qua cảng hơn 21,6 triệu tấn. Dự kiến năm 2019, cảng sẽ đón khoảng 1.513 lượt tàu, lượng hàng thông qua cảng 28 triệu tấn. Cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, Formosa Hà Tĩnh cũng tham gia tích cực, có hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn với số tiền hàng tỷ đồng/năm. Hiện tại, có 7.700 lao động đang làm việc trong Formosa và hàng trăm lao động vệ tinh. (Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng đoàn kiểm tra hạng mục xử lý môi trường

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ghi nhận, đánh giá cao công tác khắc phục, xử lý, bảo vệ môi trường, khẩn trương chuyển đổi công nghệ dập cốc ướt sang khô của Formosa Hà Tĩnh. Mặc dù có những thời điểm khó khăn nhưng Formosa vẫn kiên định mục tiêu đầu tư, phát triển sản xuất.. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng ghi nhận Formosa trong việc quan tâm, chăm lo đời sống, việc làm, chỗ ở cho người lao động. Khuôn viên nhà máy đảm bảo xanh, sạch, đẹp.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Formosa tiếp tục quan tâm vấn đề đảm bảo môi trường; tập trung hơn nữa cho sản xuất thép công nghiệp, thép phục vụ sản xuất các sản phẩm tiêu dùng để tạo giá trị gia tăng. Đặc biệt, Formosa phải là đầu kéo, hạt nhân thu hút nhiều doanh nghiệp vệ tinh, đóng góp lớn cho cộng đồng doanh nghiệp và sự phát triển KT-XH của cả vùng. Về những đề xuất của Formosa liên quan đến vấn đề hỗ trợ ngành sản xuất thép, thuế thu nhập, xử lý chất thải rắn (tro xỉ)…, Phó Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành liên quan sớm có hướng dẫn cho công ty, đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Thanh Hoài – Lê Tuấn

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/formosa-ha-tinh-phai-la-dau-keo-thu-hut-nhieu-doanh-nghiep-san-xuat-sau-thep/171523.htm