Formosa Hà Tĩnh hỗ trợ nhiều học sinh nghèo vượt khó học giỏi

Bên cạnh hỗ trợ công trình, thiết bị, dụng cụ học tập, Formosa Hà Tĩnh còn đi sâu hỗ trợ hàng chục học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ khi học phổ thông đến đại học.

Hoạt động trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), nắm bắt được gia cảnh khó khăn của nhiều học sinh nên Công ty Formosa Hà Tĩnh đã hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần để các em vươn lên trong học tập.

Đó là hoàn cảnh em Thông Thị Thùy Dung (thôn Hải Thanh, Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh). Dung thiếu vắng tình cảm của mẹ từ bé, bố thì vất vả bám trụ với biển để có thể có chút tiền cho hai chị em Dung đủ cơm ăn.

Đại diện Công ty Formosa Hà Tĩnh trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn thị xã Kỳ Anh.

Đại diện Công ty Formosa Hà Tĩnh trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn thị xã Kỳ Anh.

Cuộc sống quá đỗi vất vả, Dung chỉ mong đủ cơm ăn chứ không nghĩ đến việc có tiền để đi học. Nhờ sợ giúp đỡ của hàng xóm láng giềng cộng với sự đỡ đầu của Công ty Formosa Hà tĩnh, Dung đã đủ tư tin bước vào cánh cửa đại học, nuôi dưỡng tiếp những ước mơ của em.

Công ty Formosa Hà Tĩnh còn hỗ trợ cho 2 em có hoàn cảnh khó khăn khác. Đó là em Nguyễn Tiến Thành (xóm Tân Thành, xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh), Thành có bố bị tim phải phẫu thuật, mẹ làm nghề nông nuôi 4 anh chị em ăn học, cuộc sống hết sức chật vật.

Trần Thị Thảo Trang (thôn Long Sơn, xã Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh) không may mắn như bạn bè cùng trang lứa. Em sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải nhờ ông bà ngoại nuôi dưỡng.

Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh của các em, từ năm 2019 đến nay, mỗi năm Công ty Formosa Hà Tĩnh đều hỗ trợ cho các em mỗi em 10 triệu đồng để giúp các em có thêm chi phí cho sinh hoạt trong cuộc sống và học tập.

Đây đều là những tấm gương nhà nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn. Hiện tại, cả 3 em Thông Thị Thùy Dung, Nguyễn Tiến Thành, Trần Thị Thảo Trang đang theo học tại những trường đại học nổi tiếng trong nước.

Không dừng lại ở đó, Công ty Formosa Hà tĩnh còn đỡ đầu cho 4 em có hoàn cảnh khó khăn hiện đang theo học tại trường THPT Lê Quảng Chí (thị xã Kỳ Anh). Bao gồm các em: Phạm Huy Hoàng (Liên Sơn, Kỳ Liên, lớp 12A), Hoàng Văn Nhật (TDP Hồng hải, Kỳ Phương), Mai Huỳnh Đức (TDP Yên Thịnh, Kỳ Thịnh), Nguyễn Thị Nga (TDP Trường Sơn, Kỳ Thịnh).

4 em học sinh này đều có hoàn cảnh đặc biệt, mồ cô cha hoặc mẹ từ nhỏ, sống với ông bà, hoặc bố mẹ ốm đau phải vừa đi học vừa chăm lo cho gia đình. Sau khi biết hoàn cảnh éo le của các em, Formosa Hà Tĩnh giúp đỡ các em mỗi năm 5 triệu đồng. Đây là món quà nhằm tạo thêm động lực, giúp các em vượt qua hoàn cảnh.

Bên cạnh đó, hằng năm Formosa Hà Tĩnh còn trao học bổng cho hàng trăm học sinh vươn lên trong học tập trên địa bàn TX Kỳ Anh; hỗ trợ các nguồn kinh phí cho một số địa phương tu sửa các thiết chế văn hóa, giáo dục, thể thao, y tế và xây dựng nhà tình nghĩa....

Tất cả các nghĩa cử đó đã phần nào thể hiện được vai trò, trách nhiệm xã hội to lớn của một doanh nghiệp hạt nhân đóng chân trên địa bàn KKT Vũng Áng.

Nhiều năm nay, với sự sẻ chia, đồng hành của Công ty Formosa Hà tĩnh, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở thị xã Kỳ Anh đã tự tin, vững vàng hơn trên hành trình học tập.

Hạnh Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/formosa-ha-tinh-ho-tro-nhieu-hoc-sinh-ngheo-vuot-kho-hoc-gioi-506502.html