Ford xây dựng nhà máy sản xuất xe bán tải điện tại bang Michigan

Nhà máy mới đang được xây dựng ở Dearborn, Michigan - nơi Ford đang bắt đầu sản xuất một phiên bản mới của F-150 sẽ được trưng bày tại các trung tâm giới thiệu sản phẩm vào tháng 11/2020.

Ford động thổ nhà máy xe bán tải F-150 chạy điện ở Michigan. (Nguồn: theverge.com)

Ford động thổ nhà máy xe bán tải F-150 chạy điện ở Michigan. (Nguồn: theverge.com)

Công ty sản xuất ôtô Ford (Mỹ) ngày 18/9 (giờ địa phương) cho biết sẽ bổ sung thêm 300 việc làm tại một nhà máy mới đang được xây dựng để lắp ráp pin và sản xuất phiên bản chạy điện của mẫu xe bán tải F-150.

Nhà máy mới đang được xây dựng ở Dearborn, Michigan (Mỹ) - nơi Ford đang bắt đầu sản xuất một phiên bản mới của F-150 sẽ được trưng bày tại các trung tâm giới thiệu sản phẩm vào tháng 11/2020.

Xe bán tải dòng F của Ford là mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ với doanh số đạt gần 900.000 xe trong 2019. Ford cho biết sẽ đưa ra thị trường mẫu xe tải điện mới vào giữa năm 2022.

Ford đang đầu tư 700 triệu USD vào khu phức hợp nhà máy Rouge để sản xuất xe tải mới.

Ngoài ra, hãng cũng có kế hoạch “trình làng” phiên bản sử dụng động cơ lai xăng-điện của mẫu xe này.

Ford cho biết, một nghiên cứu do Boston Consulting Group thực hiện cho thấy dòng xe F-Series mang lại doanh thu của Ford tại thị trường Mỹ lên tới 42 tỷ USD, cao hơn so với doanh thu tại Mỹ của các doanh nghiệp lớn tại Mỹ như McDonald's, Nike và Netflix./.

Anh Quân (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ford-xay-dung-nha-may-san-xuat-xe-ban-tai-dien-tai-bang-michigan/664867.vnp