Ford Taurus 'bán chạy như tôm tươi', sắp bổ sung thế hệ mới

Ford Taurus 2022 chuẩn bị ra mắt thị trường Trung Đông chính là phiên bản đổi tên của Mondeo thế hệ mới đang bán tại Trung Quốc.

 Ford Taurus sedan cỡ lớn đã bị khai tử ở thị trường Mỹ từ cách đây vài năm. Tuy nhiên, tại thị trường Trung Đông, mẫu xe này vẫn tiếp tục "sống dai", thậm chí còn "bán chạy như tôm tươi". Do đó, hãng Ford chuẩn bị bổ sung thế hệ mới cho dòng xe này ở thị trường Trung Đông.

Ford Taurus sedan cỡ lớn đã bị khai tử ở thị trường Mỹ từ cách đây vài năm. Tuy nhiên, tại thị trường Trung Đông, mẫu xe này vẫn tiếp tục "sống dai", thậm chí còn "bán chạy như tôm tươi". Do đó, hãng Ford chuẩn bị bổ sung thế hệ mới cho dòng xe này ở thị trường Trung Đông.

Trước khi tung xe ra thị trường, hãng Ford đã công bố những hình ảnh đầu tiên của Taurus mới dành cho khu vực Trung Đông. Hóa ra, Ford Taurus 2022 chuẩn bị bán ở Trung Đông chính là Mondeo thế hệ mới hiện đang được phân phối tại Trung Quốc.

Thay vì phát triển xe mới, hãng Ford chỉ đổi tên của Mondeo thành Taurus và mang đến giới thiệu tại Trung Đông. Điều này cũng không hẳn là tệ vì Ford Mondeo thế hệ mới sở hữu cả thiết kế lẫn trang bị đều được đánh giá cao hơn trước. Tương tự Mondeo thế hệ mới ở Trung Quốc, Ford Taurus 2022 mới dành cho Trung Đông cũng sở hữu kích thước lớn, bao gồm chiều dài 4.935 mm, chiều rộng 1.875 mm, chiều cao 1.500 mm và chiều dài cơ sở 2.945 mm.

So với thế hệ cũ, xe ngắn hơn 61 mm, hẹp hơn 3 mm, thấp hơn 3 mm và chiều dài cơ sở giảm 5 mm. Nếu như kích thước chỉ thay đổi nhẹ thì thiết kế ngoại thất của Ford Taurus 2022 ở thị trường Trung Đông lại lột xác hoàn toàn. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế "Potential Energy Aesthetics" mới của thương hiệu Mỹ, mẫu sedan này mang trên mình lưới tản nhiệt cỡ lớn với thiết kế dạng vảy, tạo hiệu ứng không gian 3 chiều. Ngoài ra, xe còn có hốc gió trung tâm kéo dài sang hai bên chắn bùn trước.

Chạy theo xu hướng đang thịnh hành trong ngành công nghiệp ôtô, hãng Ford cũng trang bị hệ thống đèn 2 tầng cho Taurus mới. Trong đó, dải đèn LED định vị ban ngày hình móc câu nằm phía trên và đèn pha được đặt bên dưới, trong hốc hình chữ nhật. Ở bên sườn, Ford Taurus 2022 sở hữu đường dập gân kép nổi bật, chạy từ đèn pha đến hết cửa trước và từ cửa sau đến đèn hậu. Tiếp đến là tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe vừa tạo thiết kế liền lạc vừa giảm hệ số lực cản không khí.

Đằng sau Ford Taurus 2022 là đuôi xe ngắn, tích hợp cánh gió vuốt lên. Bên dưới cánh gió này là cụm đèn hậu LED vắt ngang đuôi xe với tạo hình gợi liên tưởng đến VinFast LUX A2.0. Thêm vào đó là 2 đầu ống xả giả được bao quanh bằng nẹp mạ crôm và bộ khuếch tán gió thể thao. Đáng tiếc là Ford Taurus 2022 dành cho Trung Đông không được trang bị màn hình dài 1,1 m trên mặt táp-lô như Mondeo mới ở Trung Quốc. Thay vào đó, mẫu xe này chỉ được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 8 inch sau vô lăng và màn hình thông tin giải trí 12,3 inch tương tự phiên bản thấp của Ford Mondeo 2022 tại Trung Quốc.

Hiện hãng Ford chưa công bố thông số kỹ thuật đầy đủ của Taurus mới dành cho Trung Đông. Chỉ biết rằng, xe sẽ được trang bị 1 loại động cơ là máy xăng EcoBoost 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L giống Ford Mondeo 2022 ở Trung Quốc. Để đảm bảo Taurus mới phù hợp với khí hậu tại Trung Đông, hãng Ford cũng đã đưa Mondeo sản xuất ở Trung Quốc sang khu vực này để chạy thử. Hiện giá xe Ford Taurus 2022 tại thị trường Trung Đông vẫn chưa được hé lộ.

Video: Giới thiệu Ford Taurus 2022 mới.

Nguyễn Chung

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/o-to-xe-may/ford-taurus-ban-chay-nhu-tom-tuoi-sap-bo-sung-the-he-moi-1694113.html